Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại nếu NATO muốn hợp tác thực sự

Đại diện thường trực Nga tại NATO Alexander Grushko nhấn mạnh Nga sẵn sàng đối thoại với NATO nếu liên minh quân sự này chuyển sang hợp tác thực tế với Moskva.
Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại nếu NATO muốn hợp tác thực sự ảnh 1Ông Alexander Grushko. (Nguồn: Sputnik)

Nga sẵn sàng đối thoại với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu liên minh quân sự này chuyển sang hợp tác thực tế với Moskva.

Đại diện thường trực Nga tại NATO Alexander Grushko tuyên bố như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 ngày 31/10.

Ông Grusko nhấn mạnh việc NATO mở rộng sang phía Đông đi ngược lại lợi ích an ninh của châu Âu. Các hoạt động gần đây của NATO đang thay đổi chính nội dung an ninh quân sự tại những khu vực giáp biên giới Nga và điều này phương hại nghiêm trọng đến an ninh khu vực và an ninh của những quốc gia tham gia những hoạt động trên.

Ông Grusko cũng nêu rõ việc các nước NATO từ chối thảo luận vấn đề an ninh bay trong khu vực biển Baltic ở cấp chuyên gia quân sự tại Moskva cho thấy chính sách không thành thật của liên minh này trong việc giải quyết vấn đề trên.

Ông Grusko cho biết Nga đang chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới của Hội đồng Nga-NATO. Cuộc họp mới đây nhất diễn ra ngày 13/7 tại Brussels (Bỉ).

Trước đó ngày 26/10, tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng các nước NATO về quan hệ với Nga, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO hướng tới quan hệ xây dựng với Nga và sẵn sàng tổ chức cuộc họp mới của Hội đồng Nga-NATO để thảo luận về các biện pháp tiếp theo nhằm cảnh báo các nguy cơ và sự cố quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.