Nga ủng hộ Venezuela trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Caribe

Người phát ngôn Điện Kremlin (Nga) bày tỏ hy vọng sẽ không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn tình hình xung quanh Venezuela và khu vực Caribe.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Vermont của Hải quân Mỹ. (Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN)
Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Vermont của Hải quân Mỹ. (Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN)

Ngày 15/11, Nga tái khẳng định sự đoàn kết với người dân và chính quyền Venezuela trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Nam Caribe.

Tuyên bố được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra tại cuộc gặp các nhà ngoại giao Venezuela vừa hoàn thành khóa thực tập ngắn hạn tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga.

Trước đó, ngày 14/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng sẽ không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn tình hình xung quanh Venezuela và khu vực Caribe.

Washington cáo buộc chính quyền Venezuela không đủ mạnh trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy.

Hải quân Mỹ hiện đã triển khai tám tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và khoảng 10.000 quân nhân tới vùng biển Caribe, đồng thời phá hủy các tàu cao tốc trên vùng biển quốc tế mà Washington cáo buộc được dùng để buôn lậu ma túy từ Venezuela.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết nước này đã khởi động Chiến dịch “Mũi giáo phương Nam”, do Bộ Tư lệnh miền Nam và Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp triển khai.

Theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị chính quyền ngừng mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tình hình căng thẳng leo thang với Venezuela, đồng thời cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại quốc gia Nam Mỹ này.

Về phía Venezuela, Tổng thống Nicolás Maduro trong phát biểu trên truyền hình quốc gia đã kêu gọi người dân Mỹ phản đối việc Washington triển khai lực lượng quân sự tới khu vực Caribe.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm 11/11 đã bày tỏ quan ngại về các chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực Caribe, cho rằng những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế.

Hãng cũng CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Vương quốc Anh đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ liên quan đến các tàu bị tình nghi buôn ma túy ở vùng Caribe vì London "không muốn trở thành đồng lõa" với các vụ không kích của Washington.

Phía Anh cũng tin rằng các dữ liệu này có thể được Washington tận dụng để phục vụ cho các cuộc tấn công quân sự mà London cho là “bất hợp pháp.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.