Nga và Estonia vừa ký kết một thỏa thuận biên giới

Các ngoại trưởng Nga và Estonia đã ký một thỏa thuận biên giới, đưa Estonia trở thành quốc gia Baltic cuối cùng hoàn tất vấn đề biên giới với Nga.

AP đưa tin, ngày 18/2, các ngoại trưởng Nga và Estonia đã ký một thỏa thuận biên giới, đưa Estonia trở thành quốc gia Baltic cuối cùng hoàn tất vấn đề biên giới với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gặp người đồng cấp Estonia Urmas Paet tại Moskva để hoàn tất thỏa thuận trên, vốn được ký lần đầu tiên năm 2005 song chưa được quốc hội Nga thông qua sau nhiều năm căng thẳng giữa hai nước.

Quan hệ giữa Moskva và Tallinn đã trở nên lạnh nhạt kể từ năm 1991 sau sự sụp đổ của Liên bang Xôviết và Nga thường xuyên cáo buộc Estonia phân biệt đối xử đối với 25% dân số là người Nga tại nước này.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Thủ tướng Estonia Andrus Ansip đã mềm dẻo hơn trong chính sách với Nga và hai nước đã bình thường hóa quan hệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.