Nga và Israel nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố

Nhấn mạnh tới các nỗ lực chống khủng bố của Israel, Tổng thống Nga Putin cho rằng hai nước Nga, Israel sẽ trở thành "những đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố."
Nga và Israel nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moskva. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng và ngày càng sâu sắc và hai nước sẽ tăng cường hợp tác nhiều mặt.

Tổng thống Putin cho biết hai bên đã có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng về cuộc chiến Syria, quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.

Ông Putin tuyên bố ủng hộ một giải pháp hai nhà nước toàn diện và công bằng cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Nhấn mạnh tới các nỗ lực chống khủng bố của Israel, Tổng thống Nga cho rằng hai nước sẽ trở thành "những đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố."

Về phần mình, Thủ tướng Israel Netanyahu đã nhấn mạnh tới mối quan hệ giữa hai nước, cho rằng hai bên đã có cuộc gặp làm việc toàn diện và hữu ích. Ông Netanyahu thể hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga trong các lĩnh vực như công nghệ, kinh tế, thương mại, du lịch và văn hóa, cũng như quyết tâm thắt chặt quan hệ về công nghệ giữa hai nước.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo tiếp tục bàn về sự phối hợp an ninh giữa quân đội Nga và Israel, nhất là cơ chế tránh xung đột để đảm bảo quân đội Israel không tấn công các máy bay của Nga đang hoạt động trên không phận Syria.

Chuyến thăm lần này dự kiến sẽ giải quyết việc thực hiện các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm của ông Netanyahu tới Nga hồi tháng 4/2016 về các vấn đề khu vực, nhất là tình hình Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.