Ngày thi đấu cuối cùng SEA Games 32: Khó cản bước Đoàn Việt Nam

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32, Đoàn Việt Nam vẫn còn nhiều nội dung có khả năng giành huy chương Vàng như Vật, Đấu kiếm, Kick-boxing, Đua thuyền truyền thống, Judo, Cử tạ.
Ngày thi đấu cuối cùng SEA Games 32: Khó cản bước Đoàn Việt Nam ảnh 1Môn Vật được nhận định sẽ là 'mỏ vàng' cho Việt Nam trong ngày thi đấu cuối SEA Games 32. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 16/5, SEA Games 32 sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với nhiều cuộc tranh tài được dự báo sẽ rất căng thăng thẳng.

Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành thêm nhiều huy chương Vàng để khép lại kỳ Đại hội trên đất Campuchia ở ngôi vị cao nhất.

Trong ngày thi đấu 16/5, Đoàn Việt Nam vẫn còn nhiều nội dung có khả năng giành huy chương Vàng như Vật, Đấu kiếm, Kick-boxing, Đua thuyền truyền thống, Judo, Cử tạ.

Đội tuyển Vật Việt Nam hiện đã có 9 huy chương Vàng và con số này chắc chắn sẽ còn tăng khi góp mặt ở 6 hạng cân tranh tài.

Các vận động viên Đội tuyển Vật gồm Phùng Khắc Huy (57kg Nam), Nguyễn Xuân Định (65kg Nam), Ngô Thế Sao (70 kg), Cấn Tất Dự (74kg Nam), Trần Văn Trường Vũ (86kg Nam), Ngô Văn Lâm (92kg Nam).

[Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 16/5: Việt Nam hơn Thái Lan 30 HCV]

Đội tuyển Đấu kiếm tham gia tranh tài ở 2 nội dung kiếm liễu đồng đội Nam, kiếm ba cạnh đồng đội Nữ.

Võ gây cũng hứa hẹn sẽ mang thêm huy chương Vàng về cho Việt Nam khi chúng ta tham dự 4 nội dung chung kết gồm cá nhân nam (Đinh Phúc An), đồng đội Nam (Hoàng Anh, Tiến Cường, Thành Công, Tiến Thanh), cá nhân nữ (Nguyễn Thị Thảo), đồng đội Nữ.

Cử tạ tranh tài ở ba hạng cân với sự góp mặt của Nguyễn Quốc Toàn, Phasiro, Trần Đình Thắng.

Kick Boxing cũng có thể giành thêm thành tích khi Việt Nam tham dự 3 nội dung chung kết của Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Hoàng và Bùi Hải Linh.

U22 Việt Nam cũng sẽ kết thúc hành trình tại SEA Games 32 bằng trận đấu tranh huy chương Đồng với Myanmar.

Ngày thi đấu cuối cùng SEA Games 32: Khó cản bước Đoàn Việt Nam ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục