Nghị sỹ Australia phản đối chiến tranh tại Việt Nam qua đời

Tang lễ ông Tom Uran, cựu lãnh đạo Công đảng Australia đã diễn ra trọng thể tại Tòa thị chính thành phố Sydney của Australia.
Nghị sỹ Australia phản đối chiến tranh tại Việt Nam qua đời ảnh 1Ông Tom Uren (Nguồn: AAP)

Sáng 4/2, tang lễ cấp Nhà nước dành cho ông Tom Uren- cựu lãnh đạo Công đảng Australia- đã diễn ra trọng thể tại Tòa thị chính thành phố Sydney của Australia. Ông Uren qua đời vào ngày 26/1, thọ 93 tuổi.

Ông Uren được coi là một trong những biểu tượng lớn của Công đảng, với thời gian phục vụ lâu nhất trong chính quyền Liên bang, dưới thời Thủ tướng Gough Whitlam và Bob Hawke.

Thủ tướng Australia Tony Abbott ghi nhận ông Uren “đã phục vụ Australia trong suốt cuộc đời của mình” và tuyên bố Australia treo cờ rủ trong ngày tang lễ của ông Uren.

Ông Uren sinh ngày 28/5/1921. Một phần cuộc đời ông gắn với “lương duyên” Việt Nam.

Là một trong những nghị sĩ Công đảng đầu tiên yêu cầu Australia ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam, ông Uren bắt đầu tham gia cuộc đấu tranh cho hòa bình và tự do tại Việt Nam từ năm 1962.

Vị lãnh tụ phe cánh tả trong Công đảng chính là nghị sỹ đầu tiên phản đối gay gắt quyết định của Chính phủ Australia khi đó gửi cố vấn quân sự sang hỗ trợ chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam.

Thời kỳ 1972-1975, ông Uren cùng với một số chính khách lãnh đạo Công đảng cầm quyền ở Australia đã tích cực vận động để Chính phủ Australia thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1973.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phát triển Khu vực và Đô thị của Chính phủ Công đảng, ông Uren đã từng kịch liệt phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam và tham gia phong trào phản chiến.

Năm 1978, ông Uren lần đầu tiên đến thăm Hà Nội với tư cách là khách mời chính thức của Chính phủ Việt Nam.

Những năm từ 1978-1985, với tư cách là Bộ trưởng Lãnh thổ và Nội các Chính phủ Australia, ông Uren cùng với những người bạn có thiện cảm với Việt Nam như cựu Thủ tướng Gough Whitlam, Phó Thủ tướng Jim Cairn khi đó đã vận động ngăn cản những nghị quyết bất lợi cho Việt Nam trong bối cảnh các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Việt Nam.

Giã từ chính trường, ông Uren tiếp tục gắn bó với Việt Nam. Nhiều năm, ông là Chủ tịch Hội hữu nghị Australia-Việt Nam, một tổ chức nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hai nước phát triển.

Cá nhân ông Uren và gia đình đã từng chia sẻ nguồn tài chính của mình và kêu gọi quyên tiền giúp đỡ trẻ em nghèo ở Việt Nam.

Ông Uren luôn tâm niệm: “Việt Nam và Hồ Chí Minh là một phần ý nghĩa cuộc đời tôi”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bảo tàng Batik Pekalongan nhìn từ bên ngoài. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Nơi lưu giữ và trao truyền di sản văn hóa Batik

Bảo tàng Batik Pekalongan là một trong những địa chỉ tiêu biểu gìn giữ sức sống của batik Indonesia, để di sản tiếp tục đồng hành cùng đời sống đương đại và được trao truyền cho các thế hệ sau.

Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão Noul tại cảng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 25/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Lũ quét tại Trung Quốc khiến hơn 30 người thương vong

Một trận lũ quét do mưa lớn đột ngột tại một khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, Trung Quốc đã khiến một số người cắm trại bị mắc kẹt; tính đến 18h00 cùng ngày có 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Muỗi Aedes aegypti. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu

Dù nguy cơ nhiễm bệnh nhìn chung vẫn ở mức thấp, WHO khuyến cáo những người sống hoặc di chuyển đến các khu vực có dịch cần tự bảo vệ khỏi muỗi đốt và lưu ý các triệu chứng của thể bệnh nặng.