Nghi vấn mới vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn rơi

Nhiều nghi vấn mới dấy lên khi Ankara không tìm thấy dấu tích thuốc nổ trên mảnh vỡ máy bay F-4 Phantom mà Syria tuyên bố bắn rơi.
Theo AFP, trong một tuyên bố ngày 12/7, Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara không tìm thấy bất cứ dấu tích nào của thuốc nổ trên các mảnh vỡ của chiếc máy bay quân sự F-4 Phantom mà Syria tuyên bố bắn rơi - tiết lộ làm dấy lên những nghi vấn mới xung quanh vụ việc, vốn đã làm bùng căng thẳng giữa hai nước láng giềng này.

Tuyên bố có đoạn: "Không phát hiện thấy bất cứ dấu vết thuốc nổ hay chất dễ cháy nào trên các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên biển", các chuyên gia vẫn đang phân tích điều tra loại vật liệu khác.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lần đầu tiên không sử dụng những ngôn từ "bị Syria bắn rơi" và thay vào đó là "chiếc máy bay của chúng ta mà Syria tuyên bố đã phá hủy".

Trước đó, Ankara vẫn cho rằng chiếc F-4 Phantom đã bị Syria bắn rơi trên không phận quốc tế ở phía Đông Địa Trung Hải hôm 22/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục