Ngoại trưởng Ai Cập, Israel hội đàm củng cố nền hòa bình khu vực

Thông báo của bộ trên cho biết cuộc họp là "một phần trong những nỗ lực không ngừng của Ai Cập nhằm khôi phục lộ trình hòa bình dựa trên lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza", song không nêu chi tiết.
Ngoại trưởng Ai Cập, Israel hội đàm củng cố nền hòa bình khu vực ảnh 1Các tình nguyện viên dọn dẹp đống đổ nát của các tòa nhà bị sập sau loạt không kích của Israel tại Dải Gaza, ngày 23/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 30/5 cho biết Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry đã gặp người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi đang ở thăm Cairo để thảo luận việc củng cố lệnh ngừng bắn gần đây giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza do Ai Cập làm trung gian.

Thông báo của bộ trên cho biết cuộc họp là "một phần trong những nỗ lực không ngừng của Ai Cập nhằm khôi phục lộ trình hòa bình dựa trên lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza," song không nêu chi tiết.

Các cuộc đàm phán cũng dự kiến sẽ đề cập đến các biện pháp cần thiết để tạo thuận lợi cho việc tái thiết Dải Gaza, mà Ai Cập đã đóng góp 500 triệu USD.

[Ai Cập tích cực thúc đẩy các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn]

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ashkenazi tới Ai Cập diễn ra 10 ngày sau khi lệnh ngừng bắn chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài 11 ngày giữa Israel và Hamas, khiến ít nhất 248 người Palestine và 12 người Israel thiệt mạng. Đây là chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Israel tới Ai Cập kể từ năm 2008.

Trước đó, chuyến thăm Israel của ông Shoukry hồi năm 2016 cũng là chuyến thăm quốc gia Do Thái đầu tiên của một ngoại trưởng Ai Cập kể từ năm 2007.

Trong một động thái đáng chú ý, một phái đoàn an ninh cấp cao Ai Cập do Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo nước này, Thiếu tướng Abbas Kamel dẫn đầu cùng ngày đã tới Israel và vùng lãnh thổ Palesitine với mục đích tương tự.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập cho biết phái đoàn sẽ thảo luận cách thức đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở Bờ Tây và Dải Gada./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa), cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại cuộc gặp ở Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.