Ngoại trưởng Iran chỉ trích châu Âu không tôn trọng cam kết hạt nhân

Anh, Pháp và Đức đã đã không nhập khẩu dầu của Iran và không tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngân hàng quốc tế của Iran.
Ngoại trưởng Iran chỉ trích châu Âu không tôn trọng cam kết hạt nhân ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 16/1 đã chỉ trích châu Âu không thực hiện các cam kết của họ theo thỏa thuận hạt nhân Iran lịch sử ký năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Trên tài khoản Twitter, ông Zarif viết: "Anh, Pháp và Đức - ba bên ký thỏa thuận hạt nhân Iran, đã tuyên bố rằng châu Âu duy trì các nghĩa vụ trong JCPOA, song trên thực tế họ đã không nhập khẩu dầu của Iran và không tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngân hàng quốc tế của Iran."

Ông lên án các nước châu Âu "phục tùng" trước sức ép của Mỹ đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

[Ủy ban châu Âu kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân]

Ngày 15/1, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho rằng các quốc gia châu Âu đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa quốc gia này và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi các quốc gia Anh, Pháp và Đức kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận vì cho rằng Tehran không tuân thủ thỏa thuận.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, ông Zarif cho rằng các quốc gia châu Âu đang bị Washington "bắt nạt."

Các quốc gia này không mua dầu mỏ từ Iran, tất cả các công ty của họ cũng đã rút khỏi thị trường Iran.

Vì vậy, Ngoại trưởng Iran cho rằng những nước này đã vi phạm thỏa thuận đồng thời nhấn mạnh tương lai của thỏa thuận hạt nhân giờ phụ thuộc vào châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.