Ngoại trưởng Mỹ điện đàm bày tỏ ủng hộ với lãnh đạo Iraq

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm với 2 nhà lãnh đạo Iraq để. bày tỏ sự ủng hộ những nỗ lực của Baghdad trong việc thành lập một chính phủ "ôn hòa, dân tộc chủ nghĩa"
Ngoại trưởng Mỹ điện đàm bày tỏ ủng hộ với lãnh đạo Iraq ảnh 1Cử tri Iraq bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Baghdad. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, ngày 1/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm với 2 nhà lãnh đạo Iraq để bày tỏ sự ủng hộ những nỗ lực của Baghdad trong việc thành lập một chính phủ "ôn hòa, dân tộc chủ nghĩa" nhằm phục vụ toàn thể nhân dân Iraq.

Trong một thông báo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho hay ông Pompeo đã điện đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và một Phó Tổng thống nước này.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Haider al-Abadi, ông Pompeo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền của Iraq trong thời điểm mang tính then chốt hiện nay.

[Lý giải nguồn cơn các rắc rối và bất ổn của Iraq]

Kết quả bầu cử của Iraq đã được phê chuẩn cách đây 2 tuần, mở đường cho việc thành lập một Quốc hội mới, để triệu tập và bầu ra một Tổng thống và một Thủ tướng. Tân thủ tướng Iraq sẽ đứng ra thành lập chính phủ mới.

Quá trình này trở nên phức tạp do những tranh cãi chính trị. Theo kết quả bầu cử, một liên minh do giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Moqtada Sadr đứng đầu đã giành được nhiều ghế nhất tại Quốc hội Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục