Ngoại trưởng Nga đánh giá quan hệ với Azerbaijan phát triển hiệu quả

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, một số dự án lớn đang được phát triển giữa hai nước Nga và Azerbaijan không chỉ mang tính song phương mà còn mang tính khu vực và thậm chí là toàn cầu.
Ngoại trưởng Nga đánh giá quan hệ với Azerbaijan phát triển hiệu quả ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Azerbaijan trên tất cả các lĩnh vực đang phát triển hiệu quả, đặc biệt là nhờ sự tiếp xúc thường xuyên ở các cấp giữa hai bên, kể cả cấp cao nhất.

Ngoại trưởng Lavrov đưa ra tuyên bố trên trong cuộc hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 27/2.

Theo ông Lavrov, một số dự án lớn đang được phát triển giữa hai nước Nga và Azerbaijan không chỉ mang tính song phương mà còn mang tính khu vực và thậm chí là toàn cầu.

Nhiều đối tác của Nga cũng đang quan tâm đến các dự án này, cho thấy triển vọng hợp tác tiềm năng trong khu vực với sự tham gia của Nga và Azerbaijan. Ông Lavrov cũng đề cập đến việc phát triển hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo.

[Ngoại trưởng Nga thăm Azerbaijan thảo luận vấn đề khu vực và quốc tế]

Liên quan đến vấn đề Azerbaijan-Armenia, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga hoan nghênh mọi nỗ lực của các quốc gia khác nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Baku-Yerevan cũng như tăng cường hợp tác cùng có lợi trong khu vực.

Theo ông, an ninh khu vực vẫn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong khuôn khổ quan hệ song phương và đa phương.

Về phần mình, Tổng thống Aliyev cũng nhận định mối quan hệ Azerbaijan-Nga đang phát triển toàn diện. Ông nhấn mạnh việc hai nước ký kết Tuyên bố về Tương tác đồng minh ngày 22/2/2022 là bước đi quan trọng nhằm phát triển quan hệ song phương.

Azerbaijan tin tưởng vào sự hợp tác giữa hai nước, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như đối thoại chính trị, năng lượng, giao thông, thương mại, hợp tác nhân đạo, mà còn cả các vấn đề cần thiết để nâng cao quan hệ tương tác đồng minh.

Tổng thống Aliyev cũng bày tỏ hy vọng 2023 sẽ là năm đột phá trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Azerbaijan-Armenia. Ông cũng mong muốn Nga sẽ đóng vai trò đặc biệt trong việc giúp giải quyết căng thẳng trong quan hệ Baku-Yerevan.

Ngoại trưởng Lavrov bắt đầu chuyến thăm Azerbaijan từ ngày 27/2. Dự kiến trong ngày làm việc thứ hai, Ngoại trưởng Lavrov sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội đồng chuyên gia Nga-Azerbaijan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục