Ngoại trưởng Pháp: Thỏa thuận hạt nhân Iran không chết dù Mỹ rút lui

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 "không chết" dù Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.
Ngoại trưởng Pháp: Thỏa thuận hạt nhân Iran không chết dù Mỹ rút lui ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 9/5, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 "không chết" dù Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.

Ông Jean-Yves Le Drian cũng cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani sau đó cùng ngày.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL, nhà ngoại giao hàng đầu Pháp nhấn mạnh: "Thỏa thuận này không chết."

[Lý do khiến việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là nghiêm trọng]

Theo ông Le Drian, cuộc điện đàm giữa ông Macron và ông Rouhani sẽ được tiếp nối bởi các cuộc họp vào tuần sau, dự kiến trong ngày 14/5, liên quan tới những người đồng cấp Iran và châu Âu tới từ Pháp, Anh và Đức.

Khi đề cập tới quyết định của ông chủ Nhà Trắng liên quan tới Iran, quan chức Pháp nhận định: "Có một nguy cơ đối đầu thực sự. Tôi hy vọng đó sẽ không phải là bước thụt lùi của hòa bình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục