Ngoại trưởng UAE: Cô lập ngoại giao Qatar có thể kéo dài nhiều năm

Ngoại trưởng UAE nói rằng việc cô lập ngoại giao đối với Qatar có thể "kéo dài nhiều năm," đồng thời cáo buộc quốc gia vùng Vịnh này "hỗ trợ các phần tử thánh chiến."
Ngoại trưởng UAE: Cô lập ngoại giao Qatar có thể kéo dài nhiều năm ảnh 1Ngoại trưởng Anwar Gargash. (Nguồn: AP)

Theo AFP, Reuters, ngày 19/6, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ông Anwar Gargash nói rằng việc cô lập ngoại giao đối với Qatar có thể "kéo dài nhiều năm," đồng thời cáo buộc quốc gia vùng Vịnh này "hỗ trợ các phần tử thánh chiến."

Trả lời báo giới trong chuyến thăm tới Paris, ông Anwar Gargash nói: "Chúng tôi không muốn leo thang, chúng tôi muốn cô lập."

[Giới quan sát: Các nước Arab muốn thay đổi chế độ ở Qatar]

Quan chức UAE này cũng nói thêm rằng Qatar cần chấm dứt sự ủng hộ đối với "các phần tử Hồi giáo cực đoan" trước khi một giải pháp có thể được một bên trung gian đưa ra.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/6, Qatar đã tổ chức diễn tập quân sự chung với Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện mối quan hệ đồng minh giữa Doha và Ankara trong bối cảnh Qatar đang trải qua sự cô lập về kinh tế của các nước láng giềng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.