Người dân chen lấn mua khẩu trang tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc

Tại chợ thuốc Hapulico lớn nhất miền Bắc, cảnh tượng chưa từng xảy ra ở đây đó chính là hình ảnh hàng chục người chen nhau mua hộp khẩu trang. Tuy nhiên số lượng chỉ có rất ít.
Kinh hoàng cảnh tượng chen lấn, tranh giành nhau mua hộp khẩu trang ở chợ thuốc Hapulico, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Kinh hoàng cảnh tượng chen lấn, tranh giành nhau mua hộp khẩu trang ở chợ thuốc Hapulico, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Trưa ngày 31/1, hàng nghìn người đổ về khu vực chợ thuốc lớn nhất miền Bắc ở toà nhà Hapulico, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đây được xem là chợ thuốc lớn nhất miền bắc bởi hàng ngày thuốc được lấy tại đây rồi vận chuyển đi nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Chưa bao giờ thị trường mua bán khẩu trang, nước rửa tay lại nhộn nhịp, tấp nập đến như vậy. Tính đến sáng 31/1, trên toàn thế giới đã có 9.805 ca nhiễm bệnh ở 22 quốc gia và 214 người tử vong vì dịch bệnh viêm phổi do nCoV.

Tại Việt Nam, cơ quan ban ngành xác nhận đã có 3 công dân dương tính với mầm bệnh này, bao gồm 2 trường hợp ở Hà Nội và 1 ở Thanh Hoá. Cả 3 người đều trở về Vũ Hán (Trung Quốc), hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 (Hà Nội).

[Phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán: Người dân đổ xô đi mua khẩu trang]

Chia sẻ với chúng tôi, chị Ngân, một nhân viên tại cửa hàng thuốc cho biết do lượng tiêu thụ khẩu trang, nước rửa tay quá lớn nên nhiều cửa hàng đồng loạt treo biển hết hàng. “Từ hôm có dịch cúm Vũ Hán, chúng tôi đặt hàng đến cả nghìn hộp khẩu trang mỗi ngày, nhưng cứ về là cháy hàng sạch,” chị Ngân nói.

Bên cạnh mặt hàng khẩu trang thì nước rửa tay cũng là mặt hàng được người dân quan tâm không kém. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nước rửa tay bình thường giá chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng nay đã lên đến hơn 200.000 đồng, một số loại như dịch sát trùng Aniosgel 500 ml thường dùng trong các cơ sở y tế hiện có giá bán tới hơn 600.000 đồng trên Shopee. Sản phẩm tương tự, nếu mua vào thời điểm trước khi "cháy hàng," giá chưa đến 200.000 đồng.

Người dân chen lấn mua khẩu trang tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc ảnh 1Hiện tượng cháy các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay xảy ra khắp các hiệu thuốc, siêu thị. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không ít trường hợp “găm hàng” để đẩy giá khẩu trang lên cao. Tại một cửa hàng, theo ghi nhận, giá bán khẩu trang chỉ 17.000 đồng/hộp đông nghịt khách tới mua. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút gần một trăm hộp khẩu trang được bán hết sạch trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Ông Nguyễn Văn K. (Đống Đa, Hà Nội) bức xúc kể lại: "Tôi vào một cửa hàng thuốc tại Giảng Võ hôm qua bán 80.000 đồng/hộp 50 khẩu trang trắng xanh và 100.000 đồng/hộp 50 khẩu trang đen hoạt tính. Hôm nay vào hỏi thì 10.000 đồng/1 cái khẩu trang đen hoạt tính giống hệt hôm qua, thành 500.000 đồng/hộp 50 cái. Một bác già đứng cạnh mua 1 túi bóng các loại khẩu trang phải thanh toán 3,5 triệu đồng. Thật không hiểu nổi tại sao cửa hàng lại đẩy giá như vậy!”

Chưa bao giờ khẩu trang lại trở thành món hàng “xa xỉ” khó mua đến như vậy tại Hà Nội. Thứ mặt hàng này vốn dĩ rất bình thường và dễ dàng mua được ở bất cứ hiệu thuốc, cửa hàng tạp hoá nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục