Người Hàn Quốc ủng hộ chính sách tự lực phát triển vũ khí hạt nhân

Theo thăm dò, 71% người Hàn Quốc ủng hộ chính sách tự phát triển vũ khí của riêng nước này, trong khi 56% ủng hộ triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á.
Người Hàn Quốc ủng hộ chính sách tự lực phát triển vũ khí hạt nhân ảnh 1Seoul vẫn cần dựa vào sự hỗ trợ từ Washington để đối phó với nguy cơ ngày càng lớn liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhóm nghiên cứu Hội đồng các vấn đề toàn cầu Chicago ngày 22/2 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về việc ủng hộ Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân hay hợp tác với Mỹ để triển khai loại vũ khí này.

Kết quả thăm dò cho thấy, 71% người ủng hộ chính sách tự phát triển vũ khí của riêng Hàn Quốc, trong khi đó 56% ủng hộ triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á.

[Phái viên hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ điện đàm sau vụ phóng của Triều Tiên]

Cuộc khảo sát được thực hiện trong thời gian từ ngày 1-4/12/2021, với sự tham gia của 1.500 người Hàn Quốc từ 18 tuổi trở lên.

Mỹ đã rút toàn bộ thiết bị hạt nhân khỏi lãnh thổ Hàn Quốc từ năm 1991, song Seoul vẫn cần dựa vào sự hỗ trợ từ Washington để đối phó với nguy cơ ngày càng lớn liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục