Người Kurd Iraq dọa đưa quân vào Syria tham chiến

Tổng thống của người Kurd ở Iraq, Massoud Barzani, tuyên bố có thể đưa quân người Kurd can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở Syria.

Tổng thống của người Kurd tại Iraq Massoud Barzani mới đây đã tuyên bố về khả năng phái quân đội của người Kurd can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở Syria.

Bất chấp thực tế chính giới Baghdad vẫn giữ lập trường trung lập đối với cuộc nội chiến tại Syria, Tổng thống Barzani đã tuyên bố cần hành động bằng mọi cách để bảo vệ các đồng bào người Kurd ở Syria, vốn thường xuyên là mục tiêu sát hại của các chiến binh nổi dậy Hồi giáo.

Ông Barzani thể hiện sự lo ngại đặc biệt vì tình hình ở vùng Đông Bắc Syria, nơi quân nổi dậy gần đây đã thảm sát khoảng 450 thường dân người Kurd, trong đó có hơn 100 trẻ em.

Người Kurd Iraq là một cộng đồng tại Iraq và có qui chế tự trị lớn. Tại đây, có chính phủ và các đơn vị công quyền riêng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục