Theo mạng tin Commodity Online, sản lượng ngô toàn cầu sẽ tăng và do vậy,bù đắp được sự suy giảm về sản lượng lúa miến tại Trung Quốc và lúa mạch tạiAlgeria lại giảm. Sản lượng ngô của Brazil tăng 1,5 triệu tấn nhờ điều kiện mùamàng thuận lợi, thúc đẩy sản xuất có thể đạt tới mức kỷ lục 74 triệu tấn.
Sản lượng ngô của khối 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) tăng 1,4triệu tấn nhờ những điều chỉnh tăng về sản lượng tại Tây Ban Nha, Hungary và BaLan.
Trong khi đó, Chính phủ Nga dự báo sản lượng ngô nước này cũng sẽ tăng 0,2triệu tấn trong niên vụ này.
Trong khi sản lượng ngô toàn cầu tăng, sản lượng ngô tại Nam Phi, Việt Namvà Serbia có thể sẽ giảm. Sản lượng ngô tại Nam Phi giảm 0,5 triệu tấn bởi vì,nắng nóng và hạn hán trong tháng 3 đã làm giảm triển vọng thu hoạch ở các khuvực phía Tây và Trung Tây của nước này./.