Nhật Bản: Cựu Thủ tướng Abe đã ngừng tim trước khi tới bệnh viện

Ngày 8/7, Sở cứu hỏa thành phố Nara xác nhận cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã rơi vào trạng thái ngừng tim trước khi được đưa vào bệnh viện Đại học Y Nara.
Nhật Bản: Cựu Thủ tướng Abe đã ngừng tim trước khi tới bệnh viện ảnh 1Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe được sơ cứu sau khi bị bắn. (Nguồn: Reuters)

Sở cứu hỏa thành phố Nara xác nhận cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã rơi vào trạng thái ngừng tim trước khi được đưa vào bệnh viện Đại học Y Nara.

Trong khi đó, đài NHK dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ông Abe vẫn tỉnh táo và có phản ứng trên đường tới viện.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết ông Abe bị bắn vào khoảng 11h30 giờ địa phương (9h30 giờ Hà Nội) và hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của ông. Ông Matsuno nhấn mạnh mọi hành động tàn bạo sẽ không bao giờ được dung thứ.

Theo kênh TBS, ông Abe bị bắn từ phía sau vào ngực trái và cổ.

[Hình ảnh hiện trường vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo]

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ở tỉnh Yamagatad để tiến hành vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 10/7 và đang trên đường trở về Tokyo. Toàn bộ thành viên Nội các Nhật Bản cũng được yêu cầu tập trung tại Tokyo sau khi ông Abe bị bắn.

Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết hiện không có kế hoạch hoãn tổ chức cuộc bầu cử Thượng viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục