Nhật Bản đẩy mạnh yêu sách chủ quyền trong tranh chấp với Hàn Quốc

Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền đối với đảo Takeshima ở trong và ngoài nước để dư luận hiểu rõ ràng về lập trường nước này.
Nhật Bản đẩy mạnh yêu sách chủ quyền trong tranh chấp với Hàn Quốc ảnh 1Quần đảo tranh chấp Dokdo ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc, mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 22/2, Nhật Bản đã đẩy mạnh yêu sách chủ quyền đối với 2 hòn đảo nằm dưới sự kiểm soát của Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang leo thang bởi những tranh cãi liên quan đến các vấn đề trong thời gian chiến tranh.

Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời ông Hiroshi Ando, quan chức thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản, phát biểu tại lễ kỷ niệm “Ngày Takeshima” hằng năm do chính quyền tỉnh Shimane tổ chức khẳng định: "Rõ ràng là đảo Takeshima, đang bị Hàn Quốc chiếm đóng trái phép, là vùng lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản theo thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ cứng rắn trong việc chuyển tải lập trường tới phía Hàn Quốc và tiếp tục giải quyết vấn đề với tinh thần kiên trì và bình tĩnh."

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thống đốc tỉnh Shimane Zembee Mizoguchi đã chỉ trích Hàn Quốc 'nỗ lực hợp pháp hóa hành vi chiếm đóng Takeshima thông qua những chuyến đi của các quan chức chính phủ và quốc hội tới đảo."

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền đối với đảo Takeshima ở trong và ngoài nước để dư luận hiểu rõ ràng về lập trường của nước này.

Lễ kỷ niệm “Ngày Takeshima” được tổ chức vào ngày 22/2 hằng năm tại tỉnh Shimane kể từ năm 2006./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục