Nhật Bản: Động đất có độ lớn 5,1 làm rung chuyển ngoài khơi đảo Honshu

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất của Đức (GFZ), trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km, ban đầu được xác định ở tọa độ 37,81 độ vĩ Bắc và 142,74 độ kinh Đông.

Nhật Bản nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa hoạt động mạnh. (Nguồn: Getty Images)
Nhật Bản nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa hoạt động mạnh. (Nguồn: Getty Images)

Sáng 26/11, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông đảo chính Honshu của Nhật Bản.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất của Đức (GFZ), trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km, ban đầu được xác định ở tọa độ 37,81 độ vĩ Bắc và 142,74 độ kinh Đông.

Nhật Bản nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa hoạt động mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục