Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai hơn 16 tỷ USD

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản, thâm hụt thương mại hàng hóa của Nhật Bản trong tháng 2 ở mức 604,1 tỷ yen (4,56 tỷ USD) và thâm hụt thương mại dịch vụ 220,4 tỷ yen (1,66 triệu USD).
Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai hơn 16 tỷ USD ảnh 1Kiểm đồng 10.000 yen tại ngân hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 10/4, tháng 2 vừa qua nước này ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai 2.200 tỷ yen (16,6 tỷ USD), giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, thâm hụt thương mại hàng hóa của Nhật Bản trong tháng 2 ở mức 604,1 tỷ yen (4,56 tỷ USD) và thâm hụt thương mại dịch vụ 220,4 tỷ yen (1,66 triệu USD).

[Kinh tế Nhật Bản phục hồi nhẹ song cảnh báo bất ổn trên thị trường]

Dữ liệu sơ bộ cho thấy trong tháng 2, nhập khẩu và xuất khẩu của Nhật Bản tăng lần lượt 9,8% và 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo, nguồn thu chính của ngân sách nhà nước, phản ánh lợi nhuận từ các khoản đầu tư của Nhật Bản ở nước ngoài, đạt thặng dư 3.440 tỷ yen (25,96 tỷ USD) trong bối cảnh lãi suất ở nước ngoài cao hơn và đồng yen yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.