Nhật Bản lần đầu tiên xuất khẩu tên lửa Patriot nguyên chiếc sang Mỹ

Lô tên lửa thuộc biên chế Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản được chuyển giao theo đề nghị của Mỹ, nhằm giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ trong bối cảnh nước này tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Hệ thống tên lửa Patriot. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Hệ thống tên lửa Patriot. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 19/11, hãng tin Kyodo dẫn các nguồn thạo tin cho biết Nhật Bản đã lần đầu tiên xuất khẩu các tên lửa đánh chặn đất đối không Patriot, do nước này sản xuất sang Mỹ, sau khi Tokyo nới lỏng quy định xuất khẩu quốc phòng.

Theo nguồn tin, lô tên lửa thuộc biên chế Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản được chuyển giao theo đề nghị của Washington, nhằm giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ trong bối cảnh nước này tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Tên lửa Patriot Advanced Capability-3, được sản xuất tại Nhật Bản, theo giấy phép của Mỹ.

Trước đây, Tokyo chỉ cho phép xuất khẩu linh kiện các sản phẩm quốc phòng sản xuất theo giấy phép Mỹ.

Tuy nhiên, từ năm 2023, Nhật Bản đã cho phép xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh nếu có yêu cầu từ quốc gia sở hữu giấy phép.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Tokyo xác nhận các tên lửa đánh chặn nói trên - vốn được sử dụng tại Nhật Bản như một phần của lá chắn tên lửa đạn đạo, sẽ chỉ do quân đội Mỹ sử dụng và không được chuyển giao cho bên thứ ba. Hiện chưa rõ số lượng tên lửa được xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.