Nhật Bản, Mỹ và Philippines mở đường cho hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên

Các bên sẽ đảm bảo sự chuẩn bị kỹ cho hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., dự kiến diễn ra vào tháng 4.

Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Philippines sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Mỹ vào tháng 4. (Ảnh: Reuters)
Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Philippines sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Mỹ vào tháng 4. (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngày 21/3, các nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản, Mỹ và Philippines đã cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhằm mở đường cho hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên vào tháng tới.

Trong cuộc họp tại Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masataka Okano, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell và người đồng cấp Philippines Maria Theresa Lazaro đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để duy trì và củng cố “trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền” và hướng tới tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Cũng trong cuộc họp, Thứ trưởng Okano tuyên bố các bên sẽ đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới tại Washington.

Các nhà ngoại giao cam kết sẽ không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, phòng thủ mạng, an ninh kinh tế, cơ sở hạ tầng chiến lược trọng yếu và đảm bảo nguồn tài nguyên năng lượng.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Biden sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Philippines Marcos Jr. vào ngày 11/4 nhằm thảo luận về quan hệ kinh tế và các vấn đề trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ba nước Mỹ-Nhật Bản-Philippines.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác ba bên nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và các công nghệ mới nổi, thúc đẩy chuỗi cung ứng năng lượng sạch và hợp tác về khí hậu, cũng như tăng cường hòa bình, an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Bên lề hội nghị, Tổng thống Biden sẽ tiến hành hội đàm song phương với người đồng cấp Philippines Marcos. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những nỗ lực mở rộng hợp tác về an ninh kinh tế, năng lượng sạch, quan hệ giữa nhân dân hai nước...

Trong khi đó, Thủ tướng Kishida sẽ đến Nhà Trắng một ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh ba bên để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục