Nhật Bản thử nghiệm công nghệ AI tự động giám sát tàu thuyền trên biển

Hệ thống có tích hợp công nghệ AI sẽ giám sát dữ liệu vệ tinh, cho phép sớm phát hiện và dự báo về việc tàu thuyền nước ngoài đi vào vùng biển Nhật Bản.
Nhật Bản thử nghiệm công nghệ AI tự động giám sát tàu thuyền trên biển ảnh 1Tàu tuần dương Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết từ năm tài chính tới sẽ bắt đầu thử nghiệm hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phát hiện và truy vết tàu nước ngoài hoạt động trong vùng biển của nước này.

Hệ thống có tích hợp công nghệ AI sẽ giám sát dữ liệu vệ tinh, cho phép sớm phát hiện và dự báo về việc tàu thuyền nước ngoài đi vào vùng biển Nhật Bản, dựa trên phân tích các dữ liệu định vị của tàu như tốc độ, vị trí và hướng di chuyển.

[Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển]

Hệ thống được cho là có khả năng xử lý dữ liệu của nhiều tàu cùng lúc. Một khi phát hiện tàu khả nghi đi vào vùng biển Nhật Bản, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ triển khai tàu.

Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp 450 triệu yen (4,1 triệu USD) chi phí phát triển ban đầu. Dự kiến, hệ thống giám sát này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm tài chính 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.