Nhật Bản thúc đẩy kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma của Mỹ

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản tuyên bố vấn đề trả lại đất tại Căn cứ Không quân Futenma để tái bố trí lực lượng tới một khu vực thưa dân hơn là ưu tiên hàng đầu.
Căn cứ không quân Futenma của Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tại Ginowan, tỉnh Okinawa, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Căn cứ không quân Futenma của Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tại Ginowan, tỉnh Okinawa, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/6, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ thúc đẩy kế hoạch tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh Okinawa, Tây Nam nước này, bất chấp tỷ lệ phản đối vẫn ở mức cao trong cuộc bỏ phiếu tại hội đồng địa phương.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố vấn đề trả lại đất hiện đang được Căn cứ Không quân của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ (Futenma) sử dụng để tái bố trí lực lượng tới một khu vực thưa dân hơn là ưu tiên hàng đầu.

[Thăm dò dư luận ở Nhật Bản: Gần 70% ủng hộ liên minh an ninh với Mỹ]

Tuy nhiên, Tokyo sẽ tiếp tục nỗ lực để giảm thiểu gánh nặng về chi phí ở tỉnh Okinawa liên quan tới quy mô các cở sở quân sự của Mỹ ở Nhật Bản.

Ông Suga nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ xúc tiến việc tái bố trí tới huyện Henoko trong khi giải thích cẩn thận về kế hoạch này với người dân địa phương," ám chỉ tới vị trí mới ở Naga thuộc tỉnh Okinawa, nơi căn cứ Futenma sẽ được chuyển tới.

Ông Suga khẳng định: "Không có thay đổi trong lập trường của chúng tôi."

Theo kết quả cuộc bỏ phiếu hôm 7/6, có 19 phiếu thuận, 27 phiếu chống và 2 phiếu trắng đối với kế hoạch xây dựng một cơ sở thay thế ở Naga dành cho căn cứ Futenma./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục