Nhật Bản và Mỹ bắt đầu tập trận đổ bộ chung kéo dài 3 tuần

Cuộc tập trận diễn ra ở miền Trung Nhật Bản có sự tham gia của 400 nhân viên thuộc lực lượng Nhật Bản và 600 người thuộc đơn vị Hải quân Mỹ đóng tại Okinawa.
Nhật Bản và Mỹ bắt đầu tập trận đổ bộ chung kéo dài 3 tuần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: US Navy)

Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và Hải quân Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận đổ bộ chung kéo dài 3 tuần.

Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn đầu tiên ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa lữ đoàn đổ bộ thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất của Nhật Bản và Đơn vị số 31 của Hải quân Mỹ.

Cuộc tập trận diễn ra ở miền Trung Nhật Bản và kéo dài đến hết ngày 25/3. Trong cuộc họp báo hồi đầu tháng này, tướng Yoshihide Yoshida, Tổng tư lệnh Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản, cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của 400 nhân viên thuộc lực lượng Nhật Bản và 600 người thuộc đơn vị Hải quân Mỹ đóng tại Okinawa.

[Nhật Bản-Mỹ khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh]

Tướng Yoshida nhấn mạnh cuộc tập trận có vai trò quan trọng trong việc củng cố khả tăng phối hợp tác chiến giữa hai lực lượng. Nội dung tập trận là lực lượng của hai nước sẽ đổ bộ từ máy bay hoặc tàu biển và tham gia chiến đấu trên mặt đất.

Giới chức hai nước cho biết trực thăng đa nhiệm V-22 Osprey của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản sẽ lần đầu tham gia một cuộc tập trận chung, có nhiệm vụ chuyên chở lực lượng của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục