Nhật công bố "bản đồ phóng xạ" tại Fukushima 1

Bản đồ cho thấy khu vực xung quanh lò phản ứng số 1 và số 3 có nồng độ phóng xạ khá cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nhân viên.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 24/4 đã lần đầu tiên công bố "bản đồ phóng xạ" những nơi có nồng độ phóng xạ cao trong khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, vốn bị hư hại nặng nề sau thảm họa kép động đất-sóng thần ngày 11/3.
 
Bản đồ cho thấy khu vực xung quanh lò phản ứng số 1 và số 3 có nồng độ phóng xạ khá cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nhân viên vào tác nghiệp.
 
TEPCO cho hay từ hạ tuần tháng Ba đã bắt đầu xây dựng "bản đồ phóng xạ," tổng cộng ghi lại nồng độ phóng xạ tại 230 điểm trong khu vực nhà máy điện hạt nhân.
 
Bản đồ mới nhất cho thấy, tính đến ngày 23/4, nồng độ phóng xạ tại tất cả các nơi trong khu vực nhà máy điện hạt nhân đều dưới 100 millisievert/giờ, nhưng vẫn có trên 30 điểm xung quanh lò phản ứng từ số 1 đến số 4 có nồng độ phóng xạ trong không khí vượt quá 10 millisievert/giờ.
 
Tấm bản đồ này cho thấy cơ quan liên quan đã bắt đầu thu dọn đống đổ nát trong khu nhà máy điện hạt nhân một cách có chọn lọc. TEPCO dự kiến phải mất nửa năm mới hoàn tất công việc dọn dẹp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục