Nhật dừng hoạt động an toàn lò phản ứng Fukushima

Thủ tướng Noda khẳng định các lò phản ứng ở Fukushima đã "đạt được trạng thái ngừng hoạt động nguội và sự cố này đã được kiểm soát."
Theo AFP và Kyodo, hãng tin Jiji Press ngày 16/12 đưa tin Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố rằng các lò phản ứng hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị sóng thần làm hư hại đã ở vào trạng thái ngừng hoạt động nguội, sau nhiều nỗ lực suốt chín tháng để kiểm soát sự cố hạt nhân tồi tệ nhất thế giới này kể từ cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Chernobyl.

[Nhật điều tra về khủng hoảng hạt nhân Fukushima]


Tại cuộc họp của đội đặc nhiệm hạt nhân, Thủ tướng Yoshihiko Noda khẳng định các lò phản ứng ở nhà máy Fukushima, vốn chịu tác động của thảm họa sóng thần hồi tháng Ba, đã "đạt được trạng thái ngừng hoạt động nguội và sự cố này đã được kiểm soát."

Các thanh nhiên liệu nóng chảy bên trong các lò phản ứng số 1, 2 và 3 được cho là đã nguội ổn định.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) dự kiến sẽ tiến hành bước tiếp theo để duy trì sự an toàn của nhà máy song song với công tác chuẩn bị dỡ bỏ các lò phản ứng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục