Cụ thể, một số loại thuốc thông thường giúp giảm đau hạ sốt như Efferalgan 150mg(gói), giá từ 2.400 đồng/gói tăng lên 2.600 đồng/gói (tăng 8%); Efferalgan 150mg tăng từ 2.000 đồng/viên tăng lên 2.200 đồng/viên, Efferalgan Codein giá bánhiện tại là 3.500 đồng/viên (tăng 3%); Diamicron MR phòng ngừa đau thắt ngực, giátừ 2.500 đồng/viên tăng lên 2.600 đồng/viên (tăng 4%); Vastarel MR giá từ 2.300đồng/viên tăng lên 2.500 đồng/viên (tăng 8%)...
Một số loại vitamin giúp tăng cường sức đề kháng như Upsa C cũng tăng từ 3.000đồng/viên lên 3.300 đồng/viên, Plussz tăng từ 1.300 đồng/viên lên 1.400đồng/viên. Đây là một số loại thuốc ngoại được nhập khẩu chủ yếu từ Pháp vàMalaysia.
Ngoài ra, theo ghi nhận tại nhà thuốc tây Ngọc Nhung, đường Phan Xích Long, quậnPhú Nhuận, một số loại thuốc nội cũng tăng giá như thuốc trị viêm họng Tyrotah,thuốc trị đau bao tử Stomafar, thuốc súc miệng Orataj tăng giá bán 10%.
Đặc biệt, giá một số loại đông dược bào chế dạng viên tăng đột biến từ 15-70%như thuốc trị đau nhức khớp, đau lưng, mỏi gối Didicera từ 18.500 đồng/hộp tănglên 32.000 đồng/hộp; thuốc trị viêm mũi Rhinidol từ 39.500 đồng/hộp tăng lên45.000 đồng/hộp...
Theo dược sĩ Ngô Văn Dũng, chủ nhà thuốc tây Ngọc Nhung, giá thuốc tăng chủ yếudo ảnh hưởng của giá cả thị trường đang có chiều hướng tăng cao, đặc biệt là giávận tải và các loại nguyên liệu sản xuất tăng.
Ngoài ra, tỉ giá USD tăng cao là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc giá nhiều loạithuốc ngoại tăng./.