Nhiều nước Liên minh châu Âu thúc đẩy thỏa thuận chia sẻ khí đốt

Croatia đang chuẩn bị ký kết với Slovenia thỏa thuận song phương về chia sẻ khí đốt trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nguồn cung từ Nga và tình trạng khẩn cấp trong Liên minh châu Âu (EU).
Nhiều nước Liên minh châu Âu thúc đẩy thỏa thuận chia sẻ khí đốt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dw.com)

Croatia đang chuẩn bị ký kết với Slovenia thỏa thuận song phương về chia sẻ khí đốt trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nguồn cung từ Nga và tình trạng khẩn cấp trong Liên minh châu Âu (EU).

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhật báo Jutarnji List của Croatia cho biết thêm các thỏa thuận tương tự với Italy, Hungary và Áo cũng đang được đàm phán, bao gồm các vấn đề kỹ thuật, pháp lý và tài chính.

Trước đó, tại hội nghị khẩn cấp các bộ trưởng năng lượng EU ngày 26/7, Bộ trưởng Năng lượng Slovenia tuyên bố Ljubljana muốn ký với Croatia một thỏa thuận có hiệu lực trước khi kết thúc mùa Hè và một đề xuất tương tự cũng đã được gửi tới Áo.

[Tập đoàn năng lượng Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia]

Từ năm 2017, EU đã có cơ chế đoàn kết năng lượng, theo đó các quốc gia thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc đảm bảo cung cấp khí đốt cho những đối tượng tiêu dùng được bảo vệ (như các hộ gia đình và bệnh viện) trong trường hợp khủng hoảng.

Cho tới nay, mới có 6 thỏa thuận theo cơ chế này được ký kết. Thỏa thuận đầu tiên được ký vào tháng 12/2020 giữa Đức và Đan Mạch. Cuối năm 2021, Đức và Áo ký kết thỏa thuận tương tự. Trong năm 2022, đã có 4 thỏa thuận được ký, gồm các thỏa thuận Estonia-Latvia, Litva-Latvia, Italy-Slovenia và Phần Lan-Estonia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.