Nhiều nước tố cáo Houthi vi phạm thỏa thuận hòa bình tại Yemen

Chính phủ Yemen, Saudi Arabia và UAE đã tố cáo lên Liên hợp quốc việc phiến quân Houthi không tuân thủ thỏa thuận được ký hai tuần trước đó về việc rút quân khỏi các cảng ở Biển Đỏ.
Nhiều nước tố cáo Houthi vi phạm thỏa thuận hòa bình tại Yemen ảnh 1Các tay súng Houthi tại Hodeidah, Yemen, ngày 19/12/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/3, Chính phủ Yemen và hai nước đồng minh là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tố cáo lên Liên hợp quốc việc phiến quân Houthi không tuân thủ thỏa thuận được ký hai tuần trước đó về việc rút quân khỏi các cảng ở Biển Đỏ.

Trong thư gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an, các nước Yemen, Saudi Arabia và UAE đã hối thúc Hội đồng Bảo an yêu cầu lực lượng Houthi tuân thủ thỏa thuận này. Các bên tham chiến vẫn đang tiếp tục thảo luận nhằm đảm bảo thỏa thuận được tuân thủ triệt để.

Dự kiến ngày 19/3 tới, Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận vấn đề Yemen, giữa lúc xuất hiện nhiều quan ngại về nguy cơ thỏa thuận mong manh này đổ vỡ.

Tháng 12 năm ngoái, các bên tham chiến ở Yemen đã đạt được một thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, một nỗ lực của các bên trung gian nhằm giúp đỡ hơn 20 triệu người dân nước này.

[Yemen: al-Houthi từ chối rút quân khỏi thành phố cảng Hodeidah]

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi bùng phát xung đột giữa nhóm vũ trang Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh với các lực lượng ủng hộ chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi được quốc tế công nhận.

Tháng 3/2015, liên quân Arab đã can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Hadi.

Theo Liên hợp quốc, kể từ đó đến nay, hơn 10.000 người đã thiệt mạng tại Yemen. Xung đột cũng đẩy quốc gia Trung Đông này vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới với hơn 80% dân số, tương ứng 24 triệu người, phải sống trong cảnh khốn khó, cần được cứu trợ nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.