Nhóm Houthi ở Yemen thừa nhận tấn công vào các cơ sở của Saudi Arabia

Người phát ngôn liên quân Arab chống phiến quân Houthi tại Yemen, Đại tá Turki al-Malki nhận định việc Houthi bắn tên lửa vào thời điểm này cho thấy nhóm này là nguy cơ thực sự.
Nhóm Houthi ở Yemen thừa nhận tấn công vào các cơ sở của Saudi Arabia ảnh 1Các tay súng Houthi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn của lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen ngày 29/3 thừa nhận lực lượng này đã phóng rocket và máy bay không người lái nhằm vào các địa điểm "nhạy cảm" tại thủ đô Riyadh cũng như các vị trí kinh tế và quân sự tại vùng Jazan và Asir của Saudi Arabia, gần biên giới với Yemen.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia đưa tin, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào Riyadh và thành phố Jazan tối 28/3.

Người phát ngôn liên quân Arab chống phiến quân Houthi tại Yemen, Đại tá Turki al-Malki nhận định việc Houthi bắn tên lửa vào thời điểm này cho thấy nhóm này là nguy cơ thực sự, đồng thời nhấn mạnh động thái leo thang như vậy trái với tuyên bố trước đó của nhóm Houthi rằng họ hoan nghênh một lệnh ngừng bắn.

Yemen rơi vào nội chiến kể từ khi phiến quân Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa cuối năm 2014 và chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi phải lưu vong.

[Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đánh chặn tên lửa của Houthi]

Năm 2015, một liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại Yemen kể từ khi Liên quân Arab can thiệp quân sự.

Cuộc xung đột cũng đẩy quốc gia ở phía Nam bán đảo Arab rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới, với hàng triệu người đứng trước nguy cơ bị đói.

Hôm 23/3 vừa qua, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn để bảo vệ dân thường tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá như Yemen, những nơi mà hệ thống y tế nghèo nàn sẽ không ứng phó được sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Yemen Martin Griffith cho biết cả lực lượng chính phủ và nhóm phiến quân Houthi đều có phản ứng tích cực đối với kêu gọi của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.