Nhóm vũ trang ở Iraq cảnh báo trả đũa các cuộc không kích của Mỹ

Trong một tuyên bố, chỉ huy cấp cao Các lực lượng Động viên nhân dân với bí danh Abu Mahdi al-Mohandes nêu rõ: "Chúng tôi sẽ rất mạnh tay đối với các lực lượng Mỹ tại Iraq."
Nhóm vũ trang ở Iraq cảnh báo trả đũa các cuộc không kích của Mỹ ảnh 1Các thành viên lực lượng vũ trang Iraq phóng rocket nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở tỉnh Tikrit, cách thủ đô Baghdad, Iraq 130km về phía Bắc. (Ảnh: AP/TTXVN)

Tối 29/12, chỉ huy cấp cao Các lực lượng Động viên nhân dân (PMF) ở Iraq, Jamal Jaafar Ibrahimi, cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Iraq sau khi các cuộc không kích ngày 27/12 của quân đội Mỹ nhằm vào một số cơ sở của nhóm vũ trang Kata'ib Hezbollah (KH) thuộc PMF đã làm ít nhất 25 thành viên nhóm thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, chỉ huy Ibrahimi với bí danh Abu Mahdi al-Mohandes nêu rõ: "Chúng tôi sẽ rất mạnh tay đối với các lực lượng Mỹ tại Iraq."

PMF là một nhóm lớn gồm các nhóm bán dân sự phần lớn là các tay súng người Shi'ite. Mohandes là chủ huy cấp cao của PMF.

[Dự báo thế giới năm 2020: Tiếp diễn bất ổn tại Trung Đông]

Trước đó, cùng ngày, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích tại Iraq và Syria nhằm vào nhóm vũ trang KH, để đáp trả vụ tấn công rocket vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hai ngày trước đó.

Vụ không kích tại Iraq đã làm ít nhất 25 thành viên nhóm vũ trang này đã thiệt mạng và 55 người bị thương.

Theo thông báo, 3 cơ sở của KH ở Iraq và 2 cơ sở của nhóm này ở Syria bị không kích.

Các cơ sở này bao gồm kho vũ khí, căn cứ chỉ huy và kiểm soát mà KH sử dụng để lên kế hoạch cũng như thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng liên quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục