Iraq: Rocket bắn liên tiếp vào căn cứ quân sự al-Taji của Mỹ

Một quan chức Bộ Nội vụ Iraq giấu tên cho hay vụ việc xảy ra vào buổi tối khi các rocket bắn vào căn cứ quân sự al-Taji, cách Baghdad khoảng 30km về phía Bắc.
Iraq: Rocket bắn liên tiếp vào căn cứ quân sự al-Taji của Mỹ ảnh 1Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq. (Nguồn: Iraqi News)

Ngày 29/12, bốn quả rocket đã được bắn vào một căn cứ nơi binh sỹ Mỹ đồn trú gần thủ đô Baghdad của Iraq, ngay sau khi Washington tiến hành không kích nhằm vào một lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Một quan chức Bộ Nội vụ Iraq giấu tên cho hay vụ việc xảy ra vào buổi tối khi các rocket bắn vào căn cứ quân sự al-Taji, cách Baghdad khoảng 30km về phía Bắc.

Cũng theo quan chức này, hiện chưa thông tin về tình hình thương vong sau vụ việc.

Trước đó chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ tấn công 5 căn cứ của nhóm Kata'ib Hezbollah (KH) tại Iraq và Syria nhằm đáp trả các vụ tấn công liên tiếp của KH vào lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq.

[Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq tiếp tục bị tấn công bằng rocket]

Thông báo của quân đội Mỹ cho hay đã nhắm mục tiêu vào 3 căn cứ của KH tại Iraq và 2 ở Syria. Theo đó, những địa điểm này bao gồm các kho vũ khí, căn cứ chỉ huy mà KH sử dụng để lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng liên quân. 

Các nguồn tin sơ bộ cho hay vụ không kích của quân đội Mỹ đã khiến 4 thành viên Lữ đoàn 45 thuộc lực lượng Hashd Shaabi gần thị trấn biên giới al-Qaim với Syria thiệt mạng, và khoảng 30 người khác bị thương.

Đợt tấn công của Mỹ diễn ra 2 ngày sau khi căn cứ quân sự K1, nơi nhiều lính Mỹ đồn trú, tại tỉnh Kirkuk, bị trúng rocket, khiến 1 nhà thầu người Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq và khu vực Vùng Xanh ở trung tâm thủ đô Baghdad thường xuyên là mục tiêu của các vụ tấn công bằng đạn cối và rocket của các lực lượng phiến quân.

Hiện Mỹ đang đồn trú khoảng 5.000 quân tại Iraq để hỗ trợ lực lượng nước này, chủ yếu với vai trò cố vấn và huấn luyện, trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.