Đặc phái viên Mỹ trao đổi với Pakistan về đàm phán với Taliban

Tại cuộc hội đàm với Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết hai bên sẽ tiến tới bất kỳ tiến bộ nào cho hòa bình ở Afghanistan.
Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tới hiện trường vụ đánh bom nhằm vào căn cứ quân sự Bagram của Mỹ ở tỉnh Parwan, miền Đông Afghanistan, ngày 11/12/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tới hiện trường vụ đánh bom nhằm vào căn cứ quân sự Bagram của Mỹ ở tỉnh Parwan, miền Đông Afghanistan, ngày 11/12/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad đang có chuyến công du hai ngày tới Pakistan để thông báo cho các nhà lãnh đạo nước này về kết quả cuộc đàm phán mới nhất giữa ông và Taliban.

Phát biểu tại hội đàm với ông Khalizad, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết hai bên sẽ tiến tới bất kỳ tiến bộ nào cho hòa bình ở Afghanistan.

[Sau vụ tấn công căn cứ quân sự, Mỹ tạm dừng đàm phán với Taliban]

Truyền thông Pakistan đưa tin ông Khalizad đã ca ngợi vai trò của Islamabad trong tiến trình hòa bình tại quốc gia Nam Á láng giềng.

Đặc phái viên Khalizad hồi tuần trước đã nối lại đàm phán với Taliban tại thủ đô Doha của Quatar sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tới thăm quân đội Mỹ tại Afghanistan nhân dịp Lễ Tạ ơn hôm 28/11.

Đây là liên hệ trực tiếp đầu tiên giữa các bên sau khi bị dừng ba tháng trước đó.

Tuy nhiên ông Khalizad cho biết cuộc đàm phán tiếp tục bị tạm dừng do hôm 11/12 Taliban tấn công một căn cứ quân sự chính của Mỹ ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.