Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8

Việc tìm thấy mảnh vỡ máy bay nghi là của chiếc máy bay mất tích MH370 cùng việc kết thúc đàm phán TPP mà không tháo gỡ được các bất đồng là hai trong số sự kiện nổi bật tuần qua.
Tìm thấy mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370
Sáng 29/7, người dân địa phương đã tìm thấy một mảnh vỡ kim loại kích thước 1x2m nghi là của chiếc máy bay mất tích MH370 tại bờ biển thuộc đảo Reunion, lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương.

Địa điểm phát hiện mảnh vỡ này cách nơi máy bay MH370 biến mất hơn 6.000km, cách bờ biển phía Tây Australia, nơi tìm kiếm MH370, hơn 4.800km.

Mảnh vỡ máy bay trên đã được đưa đến một phòng nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Pháp ở Toulouse để tiếp tục giúp giải mã bí ẩn về MH370.

Ngày 2/8, Malaysia cho biết mảnh vỡ máy bay đã được nhận dạng là một phần của máy bay Boeing 777. Đến nay, ngành hàng không thế giới vẫn chưa ghi nhận vụ mất tích nào của máy bay Boeing 777 ngoài vụ mất tích của chiếc máy bay MH370.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8 ảnh 1Nhân viên điều tra nghiên cứu mảnh vỡ máy bay tìm thấy. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Xem thêm tại đây: Malaysia tuyên bố mảnh vỡ tại đảo Reunion là cánh máy bay Boeing 777
Trung Quốc ngăn chặn máy bay Lào vào "vùng nhận diện phòng không"
Một máy bay của Lao Airlines trên đường từ Hàn Quốc về Vientiane, khi đi qua vùng biển Hoa Đông, đã bị Trung Quốc ngăn chặn, không cho bay qua vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh đã thiết lập tại nơi có tranh chấp chủ quyền với Tokyo.

Chuyến bay QV 916 của Lao Airlines cất cánh lúc 8 giờ sáng ngày 25/7 từ sân bay Quốc tế Gimhae, Hàn Quốc, để quay về sân bay Vientiane của Lào.

Tuy nhiên, sau một tiếng bay, khi chiếc Airbus 320 của Lao Airlines qua vùng biển Hoa Đông, chuẩn bị vào vùng nhận diện phòng không mà Bắc Kinh đã ngang nhiên thiết lập, các kiểm soát viên của Trung Quốc đã không cho máy bay hàng không dân dụng Lào đi vào khu vực này với lý do máy bay không có giấy phép bay qua không phận Trung Quốc. Do vậy, máy bay đã phải quay trở lại sân bay Gimhae.

Kể từ khi Trung Quốc lập ADIZ đến nay, chưa có chuyến bay hàng không dân dụng nào bị chặn và phải quay trở lại điểm xuất phát như chuyến bay QV 916 của Lao Airlines, cho dù không phải tất cả các hãng hàng không đều đáp ứng đòi hỏi của Trung Quốc.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8 ảnh 2Máy bay Airbus A320 của Lao Airlines. (Nguồn: planespotters.net)

Xem thêm tại đây: Trung Quốc ngăn chặn máy bay Lào vào "vùng nhận diện phòng không"
Bà Angela Merkel sẽ tranh cử ghế Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4
Đương kim Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, đồng thời là Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), sẽ ra tranh cử chức thủ tướng thêm một nhiệm kỳ thứ tư tại cuộc bầu cử quốc hội liên bang năm 2017.

Bà Merkel đã tổ chức một cuộc họp chiến lược với ông Peter Tauber, Tổng Thư ký Đảng CDU, và ông Klaus Schueler, Trưởng ban quản trị liên bang Đảng CDU để bàn việc phân công phụ trách cuộc vận động tranh cử quốc hội sẽ diễn ra trong vòng một năm rưỡi tới.

Theo dự kiến, tòa nhà Konrad-Adenauer-Haus của đảng CDU tại Berlin sẽ được chọn làm trung tâm điều hành cuộc vận động tranh cử 2017.

Dự kiến vào đầu năm 2016, bà Merkel mới công bố chính thức quyết định chạy đua vào chiếc ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ thứ tư.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8 ảnh 3Bà Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Báo Đức: Bà Merkel sẽ tranh cử ghế Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4
Rơi máy bay quân sự tại Lào, 23 người thiệt mạng
Chiều 27/7, máy bay quân sự Mi-17 của Lào đã bị rơi ở khu vực đồi núi thuộc tỉnh Xaysomboun khi đang trong hành trình bay từ thủ đô Vientiane đi làm nhiệm vụ tại khu vực giáp hai tỉnh Xiangkhouang-Houaphan.

Chiếc máy bay quân sự quân sự Mi-17 chở theo 23 người với 4 thành viên tổ lái và 19 hành khách.

Sau bốn ngày nỗ lực, các cơ quan chức năng nước này đã tìm thấy toàn bộ 23 thi thể các nạn nhân trên máy bay.

Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8 ảnh 4Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: Lào đã tìm được toàn bộ 23 thi thể vụ rơi máy bay quân sự
EU thiệt hại tới 5,5 tỷ euro do lệnh cấm nông sản của Nga
Chủ tịch Copa-Cogeca (Liên minh nghiệp đoàn đại diện cho lợi ích của 28 triệu nông dân châu Âu), ông Albert Jan Maat cho biết các nhà sản xuất nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) đã thiệt hại 5,5 tỷ euro do lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Nga.

Cơ quan báo chí của nghiệp đoàn trên dẫn lời ông Maat nói: "Việc Nga cấm vận thương mại khiến nông dân và các hợp tác xã nông nghiệp của chúng tôi giảm gần một nửa kim ngạch xuất khẩu nông sản, tương đương 5,5 tỷ euro."

Tháng 8/2014, Nga đã hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt nước này, trong đó có các nước thành viên EU.

Lệnh cấm được áp dụng với các mặt hàng thịt, xúc xích, cá, rau, trái cây, các sản phẩm từ sữa. Ngày 25/6, Liên bang Nga tiếp tục kéo dài lệnh cấm vận thực phẩm thêm một năm (đến ngày 5/8/2016) để đáp trả các biện pháp trừng phạt của EU.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8 ảnh 5Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: themoscowtimes.com)

Xem thêm tại đây: EU thiệt hại tới 5,5 tỷ euro do lệnh cấm nông sản của Nga
2.000 người tìm cách di cư trái phép vào Anh trong một đêm
Đêm 27 rạng sáng 28/7, khoảng 2.000 người di cư đã tìm cách vào Anh thông qua đường hầm qua eo biển Manche, nối liền hai nước Anh và Pháp. Đây là con số kỷ lục mới về lượng người tìm cách di cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh trong một tháng rưỡi đỉnh điểm vừa qua.

Con số kỷ lục 2.000 người tìm cách di cư từ Pháp vào Anh ghi nhận chỉ trong một đêm qua đã được chính Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định với người đồng cấp Anh Theresa May tại London trong cuộc gặp hai bên nhằm giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp này.

Nhà chức trách Pháp cũng cho biết thêm là số người di cư này đã được giải tán một cách trật tự với sự can thiệp của 200 cảnh sát cùng lực lượng an ninh. Tuy nhiên, ông Cazeneuve không đề cập đến số người bị cảnh sát bắt giữ.

Những tuần gần đây, lượng người tìm cách trốn sang Anh qua đường hầm của hãng Eurotunnel tăng cao đáng kể. Từ đầu tháng Sáu vừa qua, tám người di cư bất hợp pháp đã thiệt mạng bên trong đường hầm hoặc trên đường đi về phía đường hầm Channel.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8 ảnh 6Ảnh minh họa. (Nguồn: bbc.com)

Xem thêm tại đây: Eo biển Manche hỗn loạn khi 2.000 người muốn nhập cư vào Anh
Ukraine xử vắng mặt cựu Tổng thống Viktor Yanukovych
Ngày 28/7, Tổng công tố Ukraine Viktor Shokin thông báo bắt đầu xét xử vắng mặt sáu cựu quan chức Ukraine, trong đó có cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.

Ông Yanukovych bị buộc tội có “hành động nhằm thay đổi trật tự hiến pháp, chiếm hữu chính quyền nhà nước trong các sự kiện ở Maidan và lạm dụng quyền lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng."

Phản ứng trước động thái này, các luật sư của ông Yanukovych cho biết thân chủ của họ đã đồng ý làm chứng về các hành động của mình qua cầu truyền hình. Hiện Tòa phúc thẩm Ukraine đang xem xét đơn kháng án của các luật sư đại diện cho ông Yanukovich, bởi theo họ, vụ án hình sự nhằm vào cựu Tổng thống Ukraine không có căn cứ.

Theo các luật sư, Interpol đã rút tên ông Yanukovich khỏi danh sách truy nã hôm 16/7 vừa qua.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8 ảnh 7Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. (Nguồn: AFP)

Xem thêm tại đây: Ukraine xử vắng mặt cựu Tổng thống Viktor Yanukovych
"Ông trùm" bitcoin Mt.Gox bị bắt vì thao túng tài khoản tiền mặt
Cảnh sát Nhật Bản ngày 1/8 đã bắt giữ ông Mark Karpeles, Giám đốc điều hành (CEO) sàn giao dịch bitcoin Mt.Gox, với cáo buộc thao túng tài khoản tiền mặt trong vụ bê bối gây thiệt hại đến uy tín của đồng tiền ảo này.

Cục Cảnh sát Tokyo tình nghi ông Karpeles, 30 tuổi, đã hai lần truy cập hệ thống giao dịch tiền ảo hồi tháng 2/2013 và tăng số dư tài khoản USD lên tới 1 triệu USD. Ông Karpeles có thể sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm và khoản tiền phạt 500.000 yen (tương đương 4.035 USD).

Các khách hàng của Mt. Gox đã mở tài khoản của họ dưới cả hai dạng tiền mặt và tiền ảo bitcoin và giao dịch số tiền này với tiền ảo thông qua mạng Internet.

Theo cảnh sát Nhật Bản, chỉ có ông Karpeles mới truy cập vào máy chủ và cơ sở dữ liệu tại hãng điều hành sàn giao dịch này. Ngoài ra, vụ bê bối vỡ lở khi 2,8 tỷ yen (22,6 triệu USD) tiền mặt của khách hàng tại Mt. Gox đã "bốc hơi" và cảnh sát Nhật Bản có thể sẽ mở rộng diện điều tra về khả năng có đối tượng nào đó đã thụt két.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8 ảnh 8Ông Mark Karpeles, Giám đốc điều hành sàn giao dịch bitcoin Mt.Gox. (Nguồn: Yahoo News)

Xem thêm tại đây: "Ông trùm" bitcoin Mt.Gox bị bắt vì thao túng tài khoản tiền mặt
Đàm phán TPP kết thúc: Chưa tháo gỡ được bất đồng
Cuộc họp bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại đảo Maui của Hawaii (Mỹ) đã kết thúc sau bốn ngày thảo luận mà chưa thể đạt được sự đồng thuận như kỳ vọng.

Với mục tiêu hướng tới một thỏa thuận thương mại được cho là chìa kh​óa của sự tăng trưởng trong tương lai, cuộc họp tập trung thảo luận những vấn đề “khó khăn nhất, phức tạp nhất và nhạy cảm nhất.”

Mặc dù trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị, các nhà thương thuyết khẳng định họ đã đạt được “tiến triển đáng kể,” song các bên vẫn còn bất đồng sâu sắc trong nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến ngành ôtô, dược phẩm và việc tiếp cận các thị trường nông sản ở hai bên bờ Thái Bình Dương.

Vòng đàm phán rơi vào bế tắc do bất đồng giữa Nhật Bản và Mỹ liên quan đến mặt hàng ôtô. Trong khi Nhật Bản muốn Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ các loại thuế đánh vào linh kiện ôtô nước này xuất khẩu sang Mỹ, thì Washington muốn làm rõ nguồn gốc của các linh kiện đó có phải từ một khu vực thương mại tự do hay không.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8 ảnh 9Bộ trưởng 12 nước tham gia đàm phán TPP tại cuộc họp báo sau vòng đàm phán ở Maui, Hawaii. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Đàm phán TPP kết thúc: Chưa tháo gỡ được bất đồng
WHO công bố đã tìm thấy vắcxin chống Ebola hiệu quả 100%
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/7 công bố một loại vắcxin phòng virus Ebola đã cho hiệu quả 100% trong các cuộc thử nghiệm thực tế tại Guinea, quốc gia nằm trong tâm bão của dịch Ebola ở Tây Phi thời gian qua.

Loại vắcxin có tên là VSV-ZEBOV do hãng dược phẩm Merck của Canada sản xuất, đã được tiêm thử nghiệm cho người dân tại những khu vực nguy hiểm của dịch Ebola.

Cuộc thử nghiệm này do hãng Merck, WHO và chính phủ các nước Canada, Na Uy và Guinea tài trợ. 4.123 người được coi là có nguy cơ cao đã được tiêm loại vắcxin này sau khi họ tiếp xúc với những bệnh nhân đã nhiễm bệnh. Kết quả không có ai trong số này bị nhiễm Ebola.

VSV-ZEBOV dự kiến sẽ trở thành vắcxin phòng virus Ebola đầu tiên trên thế giới được cấp phép, cho dù loại vắcxin này không có tác dụng trong việc điều trị và chữa bệnh Ebola.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 27/7-2/8 ảnh 10Tiêm vắcxin VSV-ZEBOV phòng Ebola tại trung tâm y tế ở Conakry, Guinea. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: WHO công bố đã tìm thấy vắcxin chống Ebola hiệu quả 100%
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục