Nữ Thái Lan, nam Indonesia giành HCV môn Bóng chuyền bãi biển

Tại hai trận chung kết Bóng chuyền bãi biển chiều 20/5, đội tuyển nữ Thái Lan giành thắng lợi 2-0 trước nữ Indonesia; trong khi đội tuyển nam Indonesia giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Thái Lan.
Nữ Thái Lan, nam Indonesia giành HCV môn Bóng chuyền bãi biển ảnh 1Trận bóng chuyền bãi biển nữ giữa Việt Nam và Philippines, ngày 18/5/2022. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)

Sau sáu ngày thi đấu, chiều 20/5, tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ban tổ chức SEA Games 31 môn Bóng chuyền bãi biển đã tổ chức lễ trao thưởng cho các đoàn thể thao đạt thành tích cao.

Trong chiều 20/5 đã diễn ra hai trận chung kết tranh huy chương Vàng ở cả hai nội dung nam và nữ bóng chuyền bãi biển.

Ở nội dung nam, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nam Indonesia nhập cuộc và thi đấu tốt hơn. Nhờ những pha phối hợp chắn, đập bóng hiệu quả đã giúp đội này giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ Thái Lan. Như vậy, đội tuyển Bóng chuyền bãi biển nam Indonesia giành huy chương Vàng.

[SEA Games 31: Bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam dẫn 2-0 trước Malaysia]

Riêng ở nội dung nữ tranh huy chương Vàng, với quyết tâm bảo vệ ngôi vương ở SEA Games, đội tuyển nữ Thái Lan đã tiếp tục giữ nguyên phong độ, giành thắng lợi chung cuộc 2-0 trước nữ Indonesia.

Với kết quả này, huy chương Bạc ở nội dung nam thuộc về đội tuyển Thái Lan, nội dung nữ thuộc về đội Indonesia.

Huy chương Đồng ở cả hai nội dung nam, nữ đều thuộc về đội tuyển Philippines khi vượt qua đội chủ nhà Việt Nam ở trận tranh 3/4.

Sau khi môn Bóng chuyền bãi biển kết thúc, tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu không còn môn thi đấu SEA Games 31./.

Nữ Thái Lan, nam Indonesia giành HCV môn Bóng chuyền bãi biển ảnh 2Trận đấu bán kết bóng chuyền bãi biển nam giữa Việt Nam và Indonesia, ngày 19/5/2022. (Ảnh: Công Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục