Nước chủ nhà Nhật Bản có tấm HCV đầu tiên tại Paralympic Tokyo

Trong nội dung thi bơi tự do nam 100m hạng S4 chiều 26/8, “kình ngư” Takayuki Suzuki đã xuất sắc cán đích đầu tiên, sau 1 phút 21 giây 58.
Nước chủ nhà Nhật Bản có tấm HCV đầu tiên tại Paralympic Tokyo ảnh 1Kinh ngư Takayuki Suzuki. (Nguồn: Reuters)

“Kình ngư” Takayuki Suzuki đã mang về cho nước chủ nhà Nhật Bản tấm huy chương Vàng đầu tiên tại Paralympic Tokyo 2020.

Trong nội dung thi bơi tự do nam 100m hạng S4 chiều 26/8, Suzuki đã xuất sắc cán đích đầu tiên, sau 1 phút 21 giây 58.

Đoạt huy chương Bạc và huy chương Đồng ở nội dung này lần lượt là hai vận động viên Luigi Beggiato (đoàn Italy) và Roman Zhdanov (đoàn thể thao Paralympic Nga).

[Paralympic: VĐV nhỏ tuổi nhất phá kỷ lục cá nhân để thay đổi định kiến]

Đây là tấm huy chương thứ hai của Suzuki tại Paralympic Tokyo 2020 và và là huy chương thứ bảy trong sự nghiệp của anh. Trước đó, “lão tướng” 34 tuổi này cũng giành huy chương Đồng ở nội dung bơi bướm 50m hạng SB3.

Như vậy, nước chủ nhà Paralympic 2020 hiện đã “thâu tóm” ba huy chương tại Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo. Vận động viên Miyuki Yamada (14 tuổi) là người đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho Nhật Bản trong ngày 25/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục