Muốn trừng phạt Assad

Obama khẳng định muốn trừng phạt chính phủ Assad

Ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng không hành động không phải là lựa chọn của nước ông đối với trường hợp Syria.
Theo AFP, ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng không hành động không phải là lựa chọn của nước ông đối với trường hợp Syria sau khi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria hôm 21/8 vừa qua.

Ông đồng thời kêu gọi các nghị sỹ ủng hộ một cuộc tấn công quân sự và khẳng định đây sẽ không phải là một Iraq hay Afghanistan thứ hai.

Trong bài phát biểu hàng tuần, ông Obama nói: "Chúng tôi không thể nhắm mắt bỏ qua những hình ảnh giống như những gì chúng tôi từng thấy bên ngoài Syria. Đó là lý do tôi kêu gọi các thành viên trong Quốc hội, thuộc cả hai đảng, hãy hợp tác và giữ gìn thế giới mà chúng ta muốn sống, thế giới mà chúng ta muốn để lại cho con cháu cũng như thế hệ tương lai."

[Obama sẽ phát biểu với dân Mỹ trước khi đánh Syria]

Tổng thống Obama khẳng định ông muốn tấn công Syria và trừng phạt chính phủ của Tổng thống nước này Bashar al-Assad.

Ông thuyết phục: "Đó (vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria) không chỉ là vụ tấn công trực tiếp nhằm vào nhân phẩm mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia của chúng ta. Đó là lý do vì sao vào ngày cuối tuần hôm nay, tôi tuyên bố rằng với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, tôi quyết định Mỹ nên hành động quân sự chống chính quyền Syria."

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò do tờ Bưu điện Washington tiến hành, tính đến ngày 6/9, 224 trong tổng số 433 hạ nghị sỹ Mỹ hiện nay nói không hoặc "không ngả" sang phương án hành động quân sự trong khi 184 hạ nghị sỹ khác vẫn chưa quyết định và chỉ có 25 người ủng hộ tấn công.

Trong khi đó, theo cuộc thăm dò do hãng Gallup tiến hành, 51% số người Mỹ được hỏi phản đối cuộc tấn công Syria trong khi chỉ có 36% số người ủng hộ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.