Okinawa yêu cầu chặn mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

Chính quyền tỉnh Okinawa yêu cầu Chính phủ Nhật Bản ngăn chặn các mảnh vỡ của tên lửa mà Triều Tiên định phóng rơi xuống tỉnh này.
Chính quyền tỉnh Okinawa ngày 31/3 đã yêu cầu Chính phủ Nhật Bản ngăn chặn không để bất cứ mảnh vỡ nào của tên lửa mà Triều Tiên định phóng rơi xuống tỉnh này.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka tại Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa, Tỉnh trưởng Hirokazu Nakaima nói: “Chúng tôi muốn chính phủ áp dụng các biện pháp phù hợp và cần thiết ngay lập tức.”

Ông Nakaima muốn nhắc đến việc triển khai các tên lửa đánh chặn đất đối không ở bốn thành phố của Okinawa.

Ông Tanaka đã thăm Okinawa để thông báo với ông Nakaima và các nhà lãnh đạo khác của tỉnh này về kế hoạch triển khai các tên lửa đánh chặn PAC-3 của Lực lượng phòng vệ ở Naha, Nanjo, Miyako và Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang triển khai các tên lửa đánh chặn PAC-3 và ba tàu khu trục lớp Aegis trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 ở Okinawa và vùng biển xung quanh tỉnh này.

Triều Tiên nói rằng họ sẽ phóng tên lửa mang theo một vệ tinh vào giữa tháng Tư, mà tầng thứ nhất của tên lửa sẽ rơi xuống vùng biển phía Tây Hàn Quốc và tầng thứ hai sẽ bay qua một phần đất của Okinawa và rơi xuống vùng biển phía Đông đảo Luzon của Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục