Ông Biden tái khẳng định Mỹ sẽ duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Tổng thống Ukraine bày tỏ cảm ơn chính quyền Mỹ đối với sự hỗ trợ ngày càng tăng của Washington và thông báo cho Tổng thống Biden về kế hoạch chiến lược của ông đối với cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington DC. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington DC. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, ngày 11/1, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Trong tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre lưu ý Tổng thống Biden một lần nữa khẳng định sự hỗ trợ liên tục của Mỹ dành cho Ukraine trong 3 năm qua.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine bày tỏ cảm ơn chính quyền Mỹ đối với sự hỗ trợ ngày càng tăng và thông báo cho Tổng thống Biden về kế hoạch chiến lược của ông đối với cuộc xung đột với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine.

Bộ trưởng Austin nêu rõ gói viện trợ này bao gồm viện trợ bổ sung tên lửa phòng không, đạn dược, tên lửa không đối đất và các thiết bị khác để hỗ trợ tiêm kích F-16 của Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.