Ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ chiến đấu để đất nước hùng cường

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẽ “chiến đấu không nao núng” để Triều Tiên trở nên“độc lập về chính trị, tự túc về kinh tế và tự lực về quốc phòng.”
Ông Kim Jong-un tuyên bố sẽ chiến đấu để đất nước hùng cường ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn bài viết của báo chí nhà nước Triều Tiên ngày 18/12 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới lăng ở Bình Nhưỡng, nơi bảo quản thi hài của các vị lãnh tụ Kim Il-sung và Kim Jong-il, để viếng cha mình là Kim Jong-il nhân 6 năm ngày mất của ông.

Bài viết của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trong lần viếng diễn ra vào ngày 17/12 này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẽ “chiến đấu không nao núng” để Triều Tiên trở nên “độc lập về chính trị, tự túc về kinh tế và tự lực về quốc phòng.”

[Triều Tiên kêu gọi đoàn kết dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un]

Ngoài KCNA, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên là nhật báo Rodong Sinmun cũng đăng một bức ảnh ông Kim Jong-un đến viếng lăng và một bức khác cho thấy một lẵng hoa được đặt trước tượng của các vị lãnh tụ Kim Jong-il và Kim Il-sung, nhưng không thấy có đoàn tùy tùng đi theo ông Kim Jong-un.

Nhiều nhà quan sát về tình hình Triều Tiên đã tập trung chú ý xem liệu ông Kim Jong-un có tới viếng lăng hay không.

Trong một bài viết trước của KCNA, người ta không thấy có tên của ông Kim Jong-un trong danh sách những quan chức hàng đầu của đảng tới viếng lăng trước đó cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục