Ông Putin ngạc nhiên vì Anh vội đổ lỗi cho Nga vụ điệp viên bị đầu độc

Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ đưa ra ít nhất 20 câu hỏi tại cuộc họp lần này, đồng thời nhấn mạnh Moskva muốn được tham gia cuộc điều tra vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái Yulia.
Ông Putin ngạc nhiên vì Anh vội đổ lỗi cho Nga vụ điệp viên bị đầu độc ảnh 1 Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuộc họp khẩn của Hội đồng chấp hành Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) diễn ra ngày 4/4 tại La Haye, Hà Lan, sẽ “đặt dấu chấm hết” cho những căng thẳng xung quanh vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc tại Anh mà các nước phương Tây cáo buộc Nga đứng sau vụ việc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố trên sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara ngày 3/4.

Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ đưa ra ít nhất 20 câu hỏi tại cuộc họp lần này, đồng thời nhấn mạnh Moskva muốn được tham gia cuộc điều tra vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái Yulia trên lãnh thổ Anh. Ông hy vọng Nga sẽ được tiếp cận những tài liệu liên quan vì công dân nước này là nạn nhân trong vụ việc.

Tổng thống Putin cũng cho biết Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự vụ sát hại công dân Nga Yulia sau khi người này cùng với bố được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh tại thành phố Salisbury, Tây Nam nước Anh, hôm 4/3.

Nhà lãnh đạo Nga cũng thể hiện ngạc nhiên về “tốc độ” diễn ra chiến dịch chống Nga sau khi Anh đã vội vàng đổ tội cho Nga đứng sau vụ việc trên.

Ông đưa ra tuyên bố trên sau khi Gary Aitkenhead, Giám đốc điều hành Phòng Thí nghiệm công nghệ và khoa học quốc phòng (DSTL) tại Porton Down, khẳng định quân đội Anh không thể chứng minh chất độc thần kinh được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal được sản xuất tại Nga.

Tuy nhiên, ông Aitkenhead cho biết DSTL đã xác định được chất độc được sử dụng trong vụ việc tại Salisbury thuộc nhóm chất độc thần kinh loại vũ khí quân sự thường được biết đến với tên gọi "Novichok."

Hồi tuần trước, Nga đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng chấp hành OPCW và tổ chức này đã chấp nhận yêu cầu của phía Nga là cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 4/4.

[Nga hối thúc OPCW nhanh chóng hồi đáp liên quan vụ điệp viên Skripal]

Trước thềm cuộc họp này, Cơ quan đại diện thường trực Nga tại OPCW ngày 1/4 đã gửi cho Ban Thư ký kỹ thuật của OPCW danh sách gồm 13 câu hỏi liên quan cáo buộc Moskva đứng sau vụ cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái Yulia bị đầu độc tại Anh, vụ việc mà Nga cho là sự bịa đặt nhằm chống lại Moskva. Trong đó, Nga muốn làm rõ phía Anh có gửi thông tin bổ sung nào đó về cuộc điều tra riêng của nước này hay không, Anh đã giao tài liệu gì và liệu OPCW có chia sẻ thông tin của phía Anh với Nga không.

Nga cũng quan tâm xem Anh đã đề nghị Ban Thư ký kỹ thuật OPCW hỗ trợ như thế nào, yêu cầu ban này xác nhận cụ thể điều gì: chỉ chứng nhận chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ đầu độc, hay chứng nhận rõ đó là loại “Novichok” như các nước phương Tây cáo buộc.

Trong danh sách này cũng có những câu hỏi cho chính OPCW: ai dẫn đầu nhóm chuyên gia của tổ chức này đến Anh để điều tra vụ đầu độc, những chuyên gia nào tham gia nhóm, thời gian điều tra bao lâu...

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng yêu cầu làm rõ thủ tục lấy mẫu thử và việc tuân thủ nguyên tắc tiến hành điều tra của OPCW khi lấy mẫu.

Nga còn yêu cầu giải thích liệu Ban Thư ký kỹ thuật OPCW đã nhất trí tiết lộ các dữ liệu điều tra của phía Anh cho các nước Liên minh châu Âu (EU) hay không, hay Pháp có thông báo cho tổ chức này việc tham gia hỗ trợ kỹ thuật theo đề nghị của Anh. Và nếu Pháp đã tiến hành điều tra vụ việc này, thì Paris đã chuyển cho OPCW kết quả hay không. Moskva cũng yêu cầu OPCW nêu rõ lý do nếu tổ chức này không chia sẻ những thông tin điều tra (nếu có) của Pháp cho Nga.

Trước đó, ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã công bố danh sách câu hỏi gửi Bộ Ngoại giao Anh và Pháp liên quan vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục