Ông Trump ủng hộ Elon Musk trong tranh cãi nội bộ cánh hữu về thị thực lao động

Ông Musk, người từng di cư từ Nam Phi theo diện H1-B, đăng trên nền tảng X hôm 26/12 rằng việc thu hút nhân tài kỹ thuật hàng đầu từ nước ngoài là "điều cần thiết để Mỹ tiếp tục chiến thắng."

Ông Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 28/12, ông Donald Trump đã lên tiếng về cuộc tranh luận gay gắt đang chia rẽ những người ủng hộ truyền thống và các ông trùm công nghệ như Elon Musk, khẳng định ông ủng hộ chương trình thị thực đặc biệt giúp lao động có tay nghề cao nhập cảnh vào Mỹ.

Trong phát biểu công khai đầu tiên về vấn đề này kể từ khi nó bùng phát tuần này, Tổng thống đắc cử Mỹ nói với tờ New York Post: "Tôi luôn thích thị thực H1-B, tôi luôn ủng hộ loại thị thực này và đó là lý do chúng tôi sử dụng chúng" tại các cơ sở của Trump.

Các doanh nhân công nghệ như ông Musk của Tesla và ông Vivek Ramaswamy, người sẽ đồng chủ trì một ủy ban cắt giảm chi phí chính phủ dưới thời Trump, cho rằng Mỹ đào tạo quá ít sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng cao và họ nhiệt liệt ủng hộ chương trình H1-B.

Ông Musk, người từng di cư từ Nam Phi theo diện H1-B, đăng trên nền tảng X hôm 26/12 rằng việc thu hút nhân tài kỹ thuật hàng đầu từ nước ngoài là "điều cần thiết để Mỹ tiếp tục chiến thắng."

Tuy nhiên, một số người ủng hộ ban đầu của ông Trump lo ngại ông đang chịu ảnh hưởng của các nhà tài trợ lớn từ thế giới công nghệ như ông Musk và đi chệch khỏi những lời hứa tranh cử về hạn chế nhập cư.

Chiến lược gia Steve Bannon, từng là đồng minh của ông Trump, viết trên nền tảng Gettr rằng chương trình H1-B đưa vào những người di cư về cơ bản là "người lao động gần như nô lệ" làm việc với mức lương thấp hơn công dân Mỹ.

Chưa rõ những phát biểu của ông Trump có thể xoa dịu xung đột nội bộ đảng này hay không, song cuộc "nội chiến cánh hữu" này đã cho thấy việc thay đổi hệ thống nhập cư có thể gây tranh cãi như thế nào khi ông nhậm chức vào tháng 1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.