Pakistan cảm kích cộng đồng quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt

Một nghiên cứu mới nhất cho biết thiệt hại do đợt mưa lũ nghiêm trọng tại Pakistan lên tới 32,4 tỷ USD và nước này sẽ cần 16,2 tỷ USD để tái thiết và phục hồi.
Pakistan cảm kích cộng đồng quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt ảnh 1Người dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Hyderabad, Pakistan ngày 19/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 14/10 bày tỏ đánh giá cao các cam kết của cộng đồng quốc tế sẵn sàng hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả đợt lũ lụt nghiêm trọng gần đây do mưa lớn bất thường trong mùa mưa năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Asim Iftikhar Ahmad cho biết ngày 30/8 vừa qua Pakistan kêu gọi hỗ trợ ban đầu khoảng 160 triệu USD và chỉ trong vòng vài tuần cộng đồng quốc tế đã cam kết hỗ trợ một phần lớn trong số này.

Sau đó, ngày 4/10, Pakistan kêu gọi hỗ trợ 816 triệu USD và đến nay đã có các cam kết hỗ trợ hơn 205 triệu USD.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Pakistan Ishaq Dar cho biết mưa lũ từ giữa tháng Sáu vừa qua tại nước này đã làm hơn 1.700 người thiệt mạng và 7,9 triệu người phải sơ tán.

Ngoài ra, Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Pakistan cho biết đợt mưa lũ này ảnh hưởng đến 33 triệu người, làm hư hại hơn 2 triệu nhà ở, khiến hàng trăm nghìn người phải sống trong lều hoặc nhà tạm.

Phát biểu tại Washington (Mỹ) nhân dịp tham dự các hội nghị của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), ông Ishaq Dar cho biết một nghiên cứu mới được thực hiện với sự ủy nhiệm của WB và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho thấy thiệt hại do đợt mưa lũ này tại Pakistan lên tới 32,4 tỷ USD và nước này sẽ cần 16,2 tỷ USD để tái thiết và phục hồi.

Ông đánh giá có thể phải mất gần 3 năm Pakistan mới có thể phục hồi sau đợt lũ lụt này.

[Pakistan cạn nguồn tài chính để phục hồi sau lũ lụt nghiêm trọng]

Tuy nhiên, ông Ishaq Dar cam kết Pakistan sẽ tiến hành các cải cách kinh tế bất chấp thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Bộ trưởng Dar nêu rõ: "Chúng tôi xác định cần phải hoàn tất một cách thành công chương trình cải cách này, cho dù phải nỗ lực hơn nữa." Theo ông, việc này "phát đi tín hiệu tích cực đến cộng đồng quốc tế và thị trường."

Cuối tháng Tám vừa qua, IMF đã giải ngân 1,1 tỷ USD cho Pakistan trong gói cứu trợ 6 tỉ USD ký kết năm 2019 khi chính phủ mới của Thủ tướng Shehbaz Sharif thúc đẩy cải cách.

Trong báo cáo mới công bố, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) lo ngại lũ lụt có thể khiến mất an ninh lương thực tại Pakistan trầm trọng thêm và khoảng 5,7 triệu người ở các vùng chịu ảnh hưởng đối mặt với khủng hoảng lương thực trong khoảng từ tháng 9-11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục