Pakistan hối thúc Ấn Độ cho phép quan sát viên LHQ tới Kashmir

Pakistan đã hối thúc Ấn Độ cho phép Nhóm quan sát quân sự Liên hợp quốc tại Ấn Độ và Pakistan tới Ranh giới kiểm soát để điều tra các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Kashmir.
Pakistan hối thúc Ấn Độ cho phép quan sát viên LHQ tới Kashmir ảnh 1Những người bị thương do đạn pháo của quân đội Pakistan được điều trị tại bệnh viện thuộc bang Jammu do Ấn Độ kiểm soát ngày 6/10. (Ảnh: PTI/ TTXVN)

Ngày 10/10, Pakistan đã hối thúc Ấn Độ cho phép Nhóm quan sát quân sự Liên hợp quốc tại Ấn Độ và Pakistan (UNMOGIP) tới Ranh giới kiểm soát (LoC) để điều tra các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Kashmir.

Phát biểu tại buổi họp báo hàng tuần ở Islamabad, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tasnim Aslam cho biết nước này đã đưa các quan sát viên Liên hợp quốc tới khu vực LoC bên phía Pakistan và đường biên giới quốc tế vài ngày trước đó.

Theo bà Aslam, các quan sát viên sẽ soạn thảo một báo cáo để trình lên Liên hợp quốc trên cơ sở kiểm tra thực tế.

Pakistan và Ấn Độ liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2003. Đặc biệt, các cuộc đấu pháo leo thang mới đây dọc LoC và đường biên giới quốc tế đã làm hàng chục người ở cả hai bên thiệt mạng và bị thương.

Đây là cuộc đụng độ tồi tệ nhất giữa hai quốc gia này trong nhiều năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục