Pakistan: Nhóm Hồi giáo TLP thả 11 cảnh sát bị bắt giữ làm con tin

Nhóm Hồi giáo cực đoan Tehrik-i-Labaik Pakistan (TLP) đã thả 11 cảnh sát vào sáng 19/4 sau khi chính quyền tiến hành đàm phán với nhóm này.
Pakistan: Nhóm Hồi giáo TLP thả 11 cảnh sát bị bắt giữ làm con tin ảnh 1Cảnh sát gác trên một tuyến đường ở Lahore, Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP,  ngày 19/4, các quan chức Pakistan cho biết nhóm Hồi giáo cực đoan Tehrik-i-Labaik Pakistan (TLP) đã thả 11 cảnh sát bị những người ủng hộ nhóm này bắt giữ làm con tin một ngày trước đó.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmed, những cảnh sát trên bị bắt làm con tin trong các cuộc biểu tình bạo lực tại Lahore.

TLP đã thả các cảnh sát này sáng 19/4 sau khi chính quyền tiến hành đàm phán với nhóm này.

Tuần trước, Chính phủ Pakistan đã cấm TLP hoạt động, coi nhóm này là một tổ chức khủng bố.

[Đụng độ dữ dội tại Pakistan, 6 cảnh sát bị bắt làm con tin]

Bộ trưởng Rashid cho biết vòng đàm phán đầu tiên với TLP đã kết thúc thành công và dự kiến vòng đàm phán thứ 2 sẽ diễn ra vào cuối ngày 19/4, tuy nhiên không nêu rõ nội dung đàm phán. 

Trước đó, TLP yêu cầu chậm nhất là ngày 20/4 Chính phủ Pakistan phải trục xuất Đại sứ Pháp tại nước này nhằm phản đối việc xuất bản tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammad tại Pháp.

Chính phủ Pakistan đã bắt giữ thủ lĩnh của TLP, dẫn đến các cuộc biểu tình của những người ủng hộ TLP trên khắp Pakistan.

Các cuộc biểu tình đã làm tê liệt nhiều thành phố của Pakistan. Đụng độ trong các cuộc biểu tình đã làm 6 cảnh sát thiệt mạng. TLP cho biết một số người ủng hộ nhóm này cũng đã thiệt mạng.

Tuần trước, Đại sứ quán Pháp tại Pakistan đã khuyến cáo các công dân Pháp tạm thời rời khỏi Pakistan để đảm bảo an toàn cho bản thân./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục