Pakistan thay lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội ISI

Pakistan ngày 16/6 đã bổ nhiệm Trung tướng Faiz Hameed, một người có quan điểm cứng rắn làm tân Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội (ISI), thay Trung tướng Asim Munir.
Pakistan thay lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội ISI ảnh 1Tân Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Pakistan, ông Faiz Hameed. (Nguồn: Dawn)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Pakistan ngày 16/6 đã bổ nhiệm Trung tướng Faiz Hameed, một người có quan điểm cứng rắn làm tân Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội (ISI), thay Trung tướng Asim Munir, người mới chỉ nắm giữ cương vị này được 8 tháng, nay chuyển sang chỉ huy Quân đoàn Gujranwala.

Thông tin trên do bộ phận báo chí của quân đội Pakistan công bố, song không đưa ra lời giải thích cho động thái này. Ông Hameed là một trong các nhân vật đã dàn xếp thỏa thuận Faizabad vào cuối năm 2017, khi những người biểu tình phong tỏa các tuyến đường vào thủ đô Islamabad, vụ việc làm gia tăng hơn nữa sự căng thẳng giữa dân sự và quân sự ở nước này. Giới phân tích đánh giá Tướng Hameed là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ISI và với việc bổ nhiệm ông này, quân đội vẫn giữ lập trường cứng rắn và sẽ có xu hướng sử dụng vũ lực nhiều hơn.

[Pakistan: Hai sỹ quan cấp tướng bị tuyên án vì tội làm gián điệp]

Quân đội được cho là lực lượng có ảnh hưởng lớn nhất ở Pakistan, khi mà quân đội đã cầm quyền ở quốc gia Nam Á này trong gần nửa thời gian kể từ khi độc lập khỏi Anh hơn 70 năm trước, đồng thời được hưởng những quyền lực sâu rộng cho dù dưới thời các chính quyền dân sự.

Giám đốc ISI, có nhiệm kỳ 3 năm, là một trong những chức vụ quan trọng nhất ở Pakistan. Cơ quan tình báo này lâu nay bị cáo buộc hậu thuẫn các phiến quân Hồi giáo chống nước láng giềng Ấn Độ, cũng như chứa chấp các thành viên lực lượng Taliban ở Afghanistan và các nhóm phiến quân khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.