Phát biểu với báo giới tại Ramallah, thuộc Bờ Tây, ông Abbas tuyên bố:"Palestine sẽ không chấp nhận nối lại đàm phán nếu Israel không chấm dứt hoàntoàn hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái, bao gồm ở cả Jerusalem, trongmột thời gian nhất định."
Đây là lần đầu tiên phía Palestine dường như chấp nhận giải pháp tạm ngừng hoạtđộng xây khu định cư Do Thái của Israel trong một thời gian nhất định, sau nhiềutháng yêu cầu Tel Aviv phải ngừng vĩnh viễn toàn bộ hoạt động này.
Động thái trên của Palestine được đưa ra đúng vào ngày Cố vấn An ninh quốc giaMỹ, ông James Jones đến Israel trong chuyến thăm Trung Đông, gồm cả Ai Cập vàPalestine, nhằm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.
Trong khi đó, các nhà ngoại giao của nhóm Bộ Tứ, gồm Mỹ, Liên hợp quốc, Liênminh châu Âu và Nga, hôm nay 13/1 sẽ gặp nhau tại Brussels, Bỉ, để thảo luận vềkế hoạch mới của Mỹ nhằm nối lại hòa đàm Israel-Palestine.
Nhiều tháng qua, Mỹ đã hối thúc Israel và Palestine nối lại các cuộc hòa đàm bịngưng trệ từ sau chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza cuối năm 2008.
Trước sức ép của Mỹ, Thủ tướng cứng rắn của Israel, ông Benjamin Netanyahu đãquyết định tạm ngừng mở rộng khu định cư ở Bờ Tây trong 10 tháng, nhưng vẫn xúctiến các dự án đang tiến hành.
Quyết định này đã vấp phải sự phản đối của Palestine, vì nó không bao gồm cáckhu định cư ở Đông Jerusalem, nơi Israel coi là một phần của thủ đô "vĩnh hằngvà không thể chia cắt" của mình trong khi Palestine khẳng định đây phải là thủđô của Nhà nước Palestine tương lai./.