Palestine hối thúc AU ủng hộ sáng kiến hòa bình của Pháp

Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas nói rằng với ảnh hưởng trên trường quốc tế và khu vực, Pháp là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình.
Palestine hối thúc AU ủng hộ sáng kiến hòa bình của Pháp ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong cuộc họp báo ở Ramallah, Bờ Tây ngày 28/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas vừa lên tiếng hối thúc các thành viên của Liên minh châu Phi (AU) ủng hộ sáng kiến hòa bình của Pháp về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào mùa Thu năm nay nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của AU tại thủ đô Kihali của Rwanda, Tổng thống Abbas nói rằng với ảnh hưởng trên trường quốc tế và khu vực, Pháp là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình.

Tổng thống Abbas cũng hoan nghênh AU vì đã ủng hộ người dân Palestine và các nỗ lực của Palestine nhằm "chấm dứt sự chiếm đóng của Israel."

Ông Abbas cũng nhắc lại lập trường không thay đổi, đó là hòa bình giữa Israel và Palestine chỉ có thể đạt được nếu Israel rút lui tới đường biên giới trước cuộc chiến năm 1967 và một nhà nước Palestine độc lập được thành lập với thủ đô ở Đông Jerusalem.

Israel là quan sát viên của Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) cho đến khi OAU bị giải tán và được thay thế bằng AU năm 2002.

Kể từ đó, dưới áp lực của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, AU đã không công nhận quy chế quan sát viên của Israel.

Trong chuyến công du đầu tháng Bảy vừa qua của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến châu Phi, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cho biết nước này sẽ tìm cách khôi phục quy chế quan sát viên của Israel tại AU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.